Khởi tố bị can dùng dao chém bác sĩ nhiều nhát vì bị từ chối truyền dịch khi đang say xỉn

(Dân trí) - Ngày 25/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can có hành vi chém, gây thương tích cho bác sĩ với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 17%.

Theo đó, Trung tá Hà Hải Long, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố Hoàng Xuân Hải (nam, sinh năm 1991, trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê) do đã có hành vi gây thương tích cho chị Trần Thị Thanh Hải.

Khởi tố bị can dùng dao chém bác sĩ nhiều nhát vì bị từ chối truyền dịch khi đang say xỉn - 1

Bị can Hoàng Xuân Hải bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích quy định tại điều 104 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Trước đó, hôm 20/10, khi bác sĩ Trần Thị Thanh Hải, Phó trạm trưởng trạm Y tế xã Hương Long đang trực thì có bệnh nhân say rượu đến nhờ truyền nước. Vì bệnh nhân say, chị Hải từ chối truyền, bệnh nhân bỏ về nhà và quay lại với một con dai dài, lao vào chém bác sĩ nhiều nhát và bỏ đi.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Tĩnh tích cực chăm sóc sức khỏe bác sĩ Hải. Đồng thời phối hợp chặt với cơ quan công an, chính quyền để làm rõ, truy cứu trách nhiệm người hành hung bác sĩ và phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế trên địa bàn.

Hồng Hải