Khi mắc chứng mắt lười...

(Dân trí) - Phát hiện con bị cận thị 3 đi-ốp, anh Tuấn mua cho con cặp kính cận. Ngỡ là xong nào ngờ, độ cận của bé lên nhanh và có biểu hiện lạ là dù đeo kính đúng số bé cũng không nhìn rõ. Đưa con đi khám mới biết, bé đã bị nhược thị.

Khi mắc chứng mắt lười... - 1
Bé Đỗ Hà Linh được bác sĩ hướng dẫn điều trị nhược thị tại BV Mắt Quốc tế Việt - Nga (Ảnh: H.Hải)
 
Điều trị sớm, hiệu quả cao

 

Đó là trường hợp của bé Lê Mai Phương (12 tuổi ở Mai Hắc Đế, Hà Nội). Đến thời điểm đi khám, độ cận thị của bé đã lên 6,5 đi-ốp. Tuy nhiên, dù thay kính đúng số độ cận thì bé vẫn không thể nhìn xa.

 

Anh Tuấn, bố cháu Phương, kể: “Nhiều hôm, đến trường đón con tan học, mình đứng ngay bên cạnh mà con không nhận ra. Đã lớn vậy mà khi sang đường, bé đều phải có người dẫn sang. Không phải vì bé nhát, hay không biết luật giao thông mà vì mắt bé nhìn rất kém, không kịp phản xạ với các phương tiện giao thông đông đúc trên đường”.

 

Sau khi đi khám và phát hiện bị nhược thị, bé Phương đã tham gia một khóa trị liệu kết hợp giữa tập luyện mắt và điều trị trên máy móc kéo dài 10 ngày. Kết quả sau đợt điều trị này, thị lực của cháu đã được tăng đáng kể khi đeo kính, tăng độ sáng mắt từ từ 2/10 lên 5/10.

 

Tuy nhiên, trường hợp của bé Phương là khá may mắn. “Chúng tôi từng tiếp nhận những bệnh nhi tới 14, 15 tuổi rồi mới đi khám mắt và khi đó mới phát hiện cận thị. Nhưng vì tình trạng cận thị đã quá nhiều năm, mắt trẻ phải tự điều tiết, căng ra để nhìn do không có kính, nên đã dần bị nhược thị. Ở lứa tuổi này, để tăng được thị lực dù chỉ một phần cũng rất khó khăn. Nhiều trường hợp ở lứa tuổi muộn hơn, dù đeo kính cũng không còn tác dụng do não không thể nhận biết được”, ông Menshikov Alexander Yur, Giám đốc Kỹ thuật BV Mắt Quốc tế Việt - Nga, chia sẻ.

 

Ngoài ra, với bất kỳ mức độ cận, loạn, viễn thị nào cũng phải điều trị một cách hệ thống, vì nếu bệnh nặng lên mà lại không được tiếp tục điều trị sẽ tiến triển thành nhược thị.

 

Nhược thị là một trong những biến chứng nặng nhất của bệnh viễn thị, cận thị và loạn thị không được điều trị.

 

Biểu hiện của nhược thị là dù có đeo kính đúng số như bác sĩ kê đơn thì thị lực nhìn xa vẫn rất kém, có khi chỉ đạt 2 - 3/10 thị lực.

 

Nói nôm na, nhược thị tức là chứng mắt lười không chịu hoạt động. Nếu kéo dài tình trạng này, dần dần, thị lực của mắt sẽ không thể phục hồi.

 

Nguyên nhân thường gặp nhất dẫn tới nhược thị là chứng lác mắt. Các tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị, lệch khúc xạ), các bệnh ở mắt (sụp mi bẩm sinh, đục thể thủy tinh bẩm sinh, sẹo giác mạc) cũng gây nhược thị.

Phải kiên trì

 

Phương pháp điều trị nhược thị dựa trên nhiều cơ chế khác nhau để tác động trực tiếp lên hệ thần kinh thị giác. Trong đó, điều trị nội khoa bằng phương pháp chỉnh kính chuẩn xác nhất. Việc phối hợp sử dụng thêm hệ thống máy móc, điều trị trên máy và làm việc với mắt theo chỉ định của thầy thuốc sẽ cho kết quả khả quan. Ngoài ra có thể dùng thuốc hỗ trợ tùy từng trường hợp. Tuy nhiên, dù là phương pháp nào thì cần nhất là sự kiên trì, nhất là với trẻ nhỏ.

 

Chị Hương, mẹ cháu Đỗ Hà Linh (6 tuổi) bị nhược thị, loạn thị, độ sáng của mắt trái chỉ còn 2/10, kể, 10 ngày điều trị ở bệnh viện còn dễ, vì bé được phân bổ thời gian trong  nào là bịt mắt xem ti vi, đọc sách, trị liệu bằng laser... trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Nhưng khi về nhà, bác sĩ hướng dẫn che mắt khỏe để tập mắt lười thì cũng khá là khó khăn. Nhưng với sự kiên trì và sau một thời gian điều trị, cháu đã phục hồi thị lực được lên 3/10.

 

Liệu trình điều trị nhược thị trường kéo dài 10 ngày và sau 6 tháng điều trị một lần. Mục tiêu đầu tiên bao giờ cũng phải giữ lại thị lực đang có, sau ổn định mới tiếp tục luyện tập để tăng thị lực. Thường sau một đợt điều trị, thị lực nhìn xa các bé đều có khả năng tăng. Đã có nhiều trường hợp, sau khi trải qua vài đợt điều trị thị lực từ 2/10 đã tăng lên đến 5/10, thậm chí 10/10 khi đeo kính. Nếu tiếp tục được điều trị ở những năm tiếp theo đúng lịch hẹn thì bé sẽ giữ được thị lực ổn định, nhìn xa tốt.

 

Điều trị nhược thị cần được tiến hành càng sớm càng tốt. Nếu phát hiện kịp thời, hoàn toàn có thể chữa được bệnh nhược thị. Càng lớn tuổi thì càng khó khăn hơn trong điều trị nhược thị và có thể xuất hiện biến chứng bệnh như bị lác.

 

“Nếu thấy mắt con bị lệch, khi xem ti vi phải nheo mắt, nghiêng mắt, đọc sách gần, hay kêu đau đầu, nhìn xa không rõ… thì phải đưa khám mắt. Tốt nhất, ngay từ khi mới sinh ra, bé nên được bác sĩ khám mắt theo định kỳ để có thể phát hiện sớm và can thiệp kịp thời những vấn đề về mắt”, ông Menshikov Alexander Yur khuyên.

Hồng Hải