Khảo sát của Dân trí: 42% đeo khẩu trang sai cách và những con số “biết nói” về virus corona

(Dân trí) - Gần một nửa số người được hỏi không biết cách đeo khẩu trang y tế đúng cách; 15% ý kiến cho rằng dịch viêm phổi Vũ Hán do vi khuẩn gây ra là những con số “biết nói” về nhận thức của người dân, với bệnh dịch nguy hiểm đang hiện diện ngay trên đất nước chúng ta.

Khảo sát của Dân trí: 42% đeo khẩu trang sai cách và những con số “biết nói” về virus corona - 1

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh gây ra bởi virus corona chủng mới, vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, hơn ai hết ngay bản thân mỗi người dân phải tự biết cách bảo vệ mình, trước hết là trang bị những kiến thức cơ bản về bệnh dịch, từ đó có cách phòng ngừa lây nhiễm virus corona đúng đắn và hiệu quả.

Để nắm bắt phần nào thực trạng nhận thức của người dân về dịch viêm phổi lạ do virus corona mới gây ra, PV Dân trí đã thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ trên quy mô 100 người, dưới hình thức phỏng vấn trực tiếp và ngẫu nhiên để đảm bảo độ tin cậy của kết quả.

Khảo sát của Dân trí: 42% đeo khẩu trang sai cách và những con số “biết nói” về virus corona - 2

Các câu hỏi được đưa ra trong bài khảo sát đều xoay quanh những vấn đề cơ bản về bản chất, diễn biến cũng như cách phòng ngừa dịch bệnh.

Dưới đây là một vài thống kê kết quả đáng chú ý của bài khảo sát:

Khảo sát của Dân trí: 42% đeo khẩu trang sai cách và những con số “biết nói” về virus corona - 3
Khảo sát của Dân trí: 42% đeo khẩu trang sai cách và những con số “biết nói” về virus corona - 4
Khảo sát của Dân trí: 42% đeo khẩu trang sai cách và những con số “biết nói” về virus corona - 5
Khảo sát của Dân trí: 42% đeo khẩu trang sai cách và những con số “biết nói” về virus corona - 6
Khảo sát của Dân trí: 42% đeo khẩu trang sai cách và những con số “biết nói” về virus corona - 7
Khảo sát của Dân trí: 42% đeo khẩu trang sai cách và những con số “biết nói” về virus corona - 8
Khảo sát của Dân trí: 42% đeo khẩu trang sai cách và những con số “biết nói” về virus corona - 9

Trong tất cả các câu hỏi được đưa ra trong bài khảo sát, phần đa số người được hỏi đều đưa ra câu trả lời đúng. Tuy nhiên cũng có một vài con số khiến chúng ta không khỏi suy ngẫm.

Trước hết là về nhận thức bản chất của dịch viêm phổi lạ bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Dù có đến 84% số người được hỏi đưa ra đáp án đúng: “Virus là tác nhân gây bệnh”. Tuy nhiên, việc vẫn còn có 15% câu trả lời sai, trong đó chủ yếu nghĩ rằng corona là một loại vi khuẩn là điều thực sự đáng ngại.

Khảo sát của Dân trí: 42% đeo khẩu trang sai cách và những con số “biết nói” về virus corona - 10

Hiểu sai về bản chất tác nhân gây bệnh hoàn toàn có thể dẫn đến sai lầm trong cách phòng bệnh và chữa bệnh, bởi khác với vi khuẩn, virus không thể điều trị bằng các loại kháng sinh, càng đáng ngại hơn khi nhiều người Việt lại có thói quen tự mua thuốc không qua khám bệnh để điều trị tại nhà, gây nguy hiểm cho cả bản thân người bệnh lẫn cộng đồng.

Sự phân hóa đáp án trong câu hỏi về số người Việt Nam được xác nhận dương tính với virus Corona mới đã phản ánh phần nào hiện tượng loạn thông tin về dịch, nhất là khi nạn tin giả đang tràn lan trên mạng xã hội, trong khi người dân lại thường tiếp nhận thông tin thiếu sự chọn lọc.

Khảo sát của Dân trí: 42% đeo khẩu trang sai cách và những con số “biết nói” về virus corona - 11

Khảo sát ngẫu nhiên về trường hợp tử vong do virus corona

Được biết, rất nhiều thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội như: Đêm ngày 31/1 sẽ phun thuốc ngừa dịch cúm corona trên bầu trời toàn quốc; bệnh nhân corona tử vong; xuất hiện thêm 9 (12) trường hợp dương tính với virus corona... đều là những tin đồn vô căn cứ.

Khảo sát của Dân trí: 42% đeo khẩu trang sai cách và những con số “biết nói” về virus corona - 12

Một tin đồn thất thiệt về virus corona được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Trong khi đeo khẩu trang là một trong những phương pháp giúp bảo vệ bản thân vào cộng đồng trước virus corona, và thời gian gần đây người người nhà nhà coi khẩu trang là vật bất ly thân khi ra đường, thì việc có đền gần phân nửa số người được hỏi (42%) không biết đeo khẩu trang y tế đúng cách thực sự là một con số “biết nói”. Càng đáng ngại hơn khi không ít người trong số 58% còn lại, khi được hỏi đều trả lời rằng, cách đeo này là bắt chước mọi người và không thực sự hiểu rõ được nguyên nhân.

Khảo sát của Dân trí: 42% đeo khẩu trang sai cách và những con số “biết nói” về virus corona - 13

Khảo sát về cách đeo khẩu trang, câu trả lời cách đeo đúng chiếm 58%

Theo khuyến cáo của đại diện Tổ chức y tế Thế giới, khẩu trang y tế chỉ phát huy tác dụng kiểm soát dịch bệnh khi được đeo đúng cách. Theo đó mặt xanh hướng ra bên ngoài vì có tính chống nước; mặt trắng xoay vào bên trong vì có tính hấp thụ, khi chúng ta thở hoặc ho nó sẽ hút các giọt dịch lại. Ngoài ra, khi đeo tuyệt đối không sờ vào bề mặt khẩu trang vì có thể làm bàn tay nhiễm tác nhân gây bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu muốn tháo khẩu trang phải cầm vào phần quai đeo tai để tháo ra, và ngay chính trong thao tác này cũng đã có đến 18% người được hỏi trả lời sai.

Bác sĩ hướng dẫn đeo khẩu trang đơn giản, đúng cách phòng virus corona

Mời Quý độc giả tham khảo thêm những nguyên tắc chung để bảo vệ bản thân và cộng đồng trước virus corona, theo khuyến cáo của WHO:

Khảo sát của Dân trí: 42% đeo khẩu trang sai cách và những con số “biết nói” về virus corona - 14

Minh Nhật