Hải Phòng

Huy động máu trên toàn đảo để cứu người bệnh cận kề cửa tử

(Dân trí) - Ngay trong đêm, nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ thuộc Trung tâm Y tế Quân dân y (TTYTQDY) Bạch Long Vĩ cùng với sự kêu gọi huy động Ngân hàng máu sống của các thanh niên xung phong cùng ngư dân trên đảo, nữ bệnh nhân tiên lượng tử vong cao đã được cứu sống.

Nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ cùng với việc huy động ngân hàng máu sống ngay trên đảo. Nữ bệnh nhân tiên lượng tử vong cao đã được cứu sống ngay trong đêm
Nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ cùng với việc huy động ngân hàng máu sống ngay trên đảo. Nữ bệnh nhân tiên lượng tử vong cao đã được cứu sống ngay trong đêm

Trao đổi với Dân Trí lúc sáng nay (16/12), ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ cho biết bệnh nhân Hà Thị Ngọc (SN 1994, cư dân của đảo) bị chửa ngoài tử cung sau khi được các bác sĩ thuộc TTYTQDY mổ cấp cứu sức khỏe hiện đã ổn định.

Theo TTYTQDY vào khoảng 21h ngày 15/12, trung tâm tiếp nhận nữ bệnh nhân Hà Thị Ngọc nhập viện trong tình trạng sốc do đau, mất máu, da niêm trắng nhợt, không đo được mạch, huyết áp, phản ứng thành bụng mạnh, siêu âm có nhiều dịch nghi do máu, test thử thai 2 vạch rõ. Các bác sĩ đã nhanh chóng chẩn đoán bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ thể ngập máu ổ bụng, tiên lượng tử vong cao.

Cũng tối ngày 15/12, các bác sĩ tại huyện đảo cũng đã cứu sống một chiến sĩ cảnh sát biển bị đau ruột thừa cấp
Cũng tối ngày 15/12, các bác sĩ tại huyện đảo cũng đã cứu sống một chiến sĩ cảnh sát biển bị đau ruột thừa cấp

TTYTQDY đã báo cáo khẩn lãnh đạo cấp trên để chỉ định mổ cấp cứu và xin huy động Ngân hàng máu sống toàn đảo để vừa mổ vừa truyền máu cho bệnh nhân. Trong đêm, đích thân Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Đỗ Đức Hòa đã kêu gọi, huy động Ngân hàng máu sống từ các thanh niên xung phong và ngư dân trên đảo Bạch Long Vĩ tổng cộng được 3 đơn vị nhóm máu O để truyền máu cùng nhóm cho bệnh nhân (khoảng 750 ml máu).

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Quân, phụ trách TTYTQDY, 21h30’ bệnh nhân được đưa lên phòng mổ và sau 3 tiếng đồng hồ nỗ lực cứu chữa của các y bác sĩ, đến 00h30’ ngày 16.12.2016, ca mổ đã thành công. 3h00’ cùng ngày, bệnh nhân đã thoát mê và các chỉ số sinh tồn được duy trì.

3h sáng ngày 16/12, khi các bệnh nhân đã ổn định các bác sĩ trong kíp mổ mới yên tâm rời khỏi Trung tâm Y tế
3h sáng ngày 16/12, khi các bệnh nhân đã ổn định các bác sĩ trong kíp mổ mới yên tâm rời khỏi Trung tâm Y tế

Cũng theo bác sĩ Quân, trước đó vào lúc 13h 30 cùng ngày 15/12, Trung tâm cũng đã tiếp nhận bệnh nhân Trần Thanh Bình. Bình được đồng đội đưa đến cấp cứu do bị đau bụng dữ đội trong lúc đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tạị huyện đảo.

Sau khi được khám, siêu âm, theo dõi liên tục trong 6 tiếng, các bác sĩ tại trung tâm đã được chẩn đoán xác định Bình bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ 24 cần phải mổ gấp. Tuy nhiên thời tiết lúc này rất xấu, biển động, gió mùa cấp 8, cấp 9 không thể đưa bệnh nhân vào đất liền nên trung tâm đã xin ý kiến giám đốc Sở y tế, lãnh đạo huyện và quyết định mổ cấp cứu tại đảo để đảm bảo tính mạng cho chiến sĩ.

19h30 phút cùng ngày ca mổ bắt đầu và đến 20h 30’ ca mổ kết thúc thành công. Sau mổ bệnh nhân được thoát mê an toàn, chuyển xuống phòng hồi sức để theo dõi và điều trị hậu phẫu. Dự kiến trong khoảng 7 ngày, bệnh nhân sẽ được cắt chỉ và xuất viện.

An Nhiên