TPHCM:

“Hời hợt” trong công tác phòng chống cúm gia cầm

(Dân trí) - Quận huyện buông lỏng quản lý đã tạo điều kiện cho gia cầm sống, các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc công khai bày bán khắp nơi. Nếu không khắc phục được tình trạng buôn bán gia cầm trai phép, thành phố sẽ đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch.

Theo báo cáo của Chi cục Thú y thành phố, tình hình kinh doanh gia cầm sống trái phép đang có dấu hiệu tăng trở lại. Hiện thành phố đang tồn tại gần 100 điểm nóng kinh doanh gia cầm trái phép. Đây là hệ quả của việc nhiều quận huyện hời hợt trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại địa phương.
 
Gia cầm không rõ nguồn gốc đang công khai bày bán khắp nơi
Gia cầm không rõ nguồn gốc đang công khai bày bán khắp nơi

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch cúm gia cầm, thời tiết trong những tháng cuối năm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi-rút cúm gia cầm phát triển, nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm đe dọa cộng đồng xã hộ sẽ bùng phát bất kỳ lúc nào. Trước tình hình trên, UBND thành phối yêu cầu các quận huyện và ban ngành liên quan tăng cường các biện pháp phòng chống cúm gia cầm; thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra về tình hình kinh doanh buôn bán cúm gia cầm trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu Chi cục Thú Y phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thường xuyên, liên tục việc thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia cầm sống và các sản phẩm từ gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm từ vùng đang có dịch vào thành phố.

Cục Thú y cho biết, từ đầu năm đến nay trên cả nước đã xuất hiện nhiều ổ dịch cúm gia cầm nguy hiểm tại các tình thành như: Quảng Bình, Nghệ An, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng,Quảng Ninh… Nguyên nhân dịch xảy ra là do người chăn nuôi chưa nhận thức đầy đủ về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh. Bên cạnh đó là việc kiểm soát nhập khẩu, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc không được kiểm soát nghiêm ngặt về thú y từ các nước có dịch qua biên giới vào nước ta.

Vân Sơn