Hàng trăm người dân được khám sức khoẻ miễn phí sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông

(Dân trí) - Những người dân sống trong bán kính 500m sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông được khám sức khỏe miễn phí tại Trạm y tế phường Hạ Đình và Trạm y tế phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

_MG_0245.JPG

Rất đông người dân đến khám sức khoẻ miễn phí tại Trạm y tế phường Hạ Đình sáng nay.

Sáng nay 6/9, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với quận Thanh Xuân tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho người dân sống ở khu vực quanh vụ cháy nhà máy Rạng Đông thuộc 2 phường Hạ Đình và phường Thanh Xuân Trung.

Trong buổi sáng đã có khoảng 100 người dân có mặt tại Trạm Y tế phường Hạ Đình để khám sàng lọc. Các bác sĩ tiến hành đo huyết áp, nhịp tim, phổi và tư vấn đi thử máu tại các bệnh viện.

Hàng trăm người dân được khám sức khoẻ miễn phí sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông - 2

Rất đông người dân được khám miễn phí.

Có mặt từ sáng sớm nay, ông Phan Trọng Lập (tổ 10, cụm 5 phường Hạ Đình) cho biết, gia đình sống cách hiện trường vụ cháy chỉ 10-15m. Sau cháy, gia đình ông cảm thấy lo lắng, đặc biệt là sức khoẻ của cháu bé mới 17 tháng tuổi trong gia đình.

ông lập

Ông Lập lo lắng cho sức khoẻ của cháu mình sau khi xảy ra vụ cháy.

“Chúng tôi thì chưa thấy có biểu hiện gì lạ còn cháu nhỏ 17 tháng tuổi gần đây có biểu hiện ho, sốt. Tôi đưa cháu đến đây khám xem có ảnh hưởng gì không”, ông Lập nói.

Bà Trần Thị Nhị Hà, PGĐ Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Trước mắt chúng tôi triển khai 2 điểm tư vấn và khám sức khỏe miễn phí tại trạm y tế phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung. Việc tổ chức do sở y tế tổ chức và huy động các bệnh viện hạng 1 của TP như Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Hà Đông ứng trực 4 kíp 24/24 tại các trạm y tế.

Chúng tôi đảm bảo cung cấp đủ trang thiết bị y tế và nhân lực, để tiếp đón người bệnh.

Quá trình khám bệnh tại các trạm y tế, bệnh nhân có các biểu hiện triệu chứng cần phải chuyển viện lên các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên chúng tôi đều đáp ứng được điều kiện cần thiết.

Tại các điểm khám bệnh, người dân được tư vấn sức khỏe chủ yếu khám bệnh nội khoa liên quan đến đường hô hấp".

Bà định

Bà Nguyễn Thị Định mong muốn được thử máu ngay tại cơ sở khám sức khoẻ Trạm y tế phường Hạ Đình.

Cách vụ cháy khoảng 200m, bà Nguyễn Thị Định (ngõ 342/61, phường Hạ Đình) cho biết, đến tận bây giờ, trong nhà vẫn còn nồng nặc mùi khói, gia đình phải cho trẻ đi sơ tán.

Bà Định mong muốn được thử máu, tuy nhiên, bác sĩ chỉ khám cơ bản và tư vấn nên bà vẫn cảm thấy lo lắng.

Bà Định nói: “Tôi nghĩ là sẽ được thử máu để xem trong máu có thuỷ ngân hay không nhưng lại không được thử mà chỉ được giới thiệu lên các bệnh viện. Bác sĩ đưa cho tôi giấy giới thiệu lên bệnh viên Đa khoa Xanh Pôn. Nhưng không rõ là lên đó có được thử máu miễn phí hay không”.

Hàng trăm người dân được khám sức khoẻ miễn phí sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông - 5

Người dân được khám chữa bệnh và tư vấn về sức khoẻ sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông.

Liên quan đến việc này, Phó giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết: "Chúng tôi dự kiến chuyển các bệnh nhân có triệu chứng nặng lên 2 bệnh viện chính là Xanh Pôn và Thanh Nhàn. Tại các bệnh viện chúng tôi sẽ bố trí khu vực riêng để tiếp đón người bệnh, người dân được hoàn toàn miễn phí xét nghiệm máu, nước tiểu".

Hàng trăm người dân được khám sức khoẻ miễn phí sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông - 6

Nhiều người tới khám sức khoẻ đa số là trẻ em và người già.

Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức khám cho người dân trong vòng 1 tuần (từ hôm nay đến 12/9).

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại Trạm y tế phường Thanh Xuân Trung vào sáng nay, chỉ có khoảng hơn chục người dân tới khám sức khoẻ. Trao đổi với PV, trưởng trạm y tế này cho biết, nhiều người dân tập trung đổ về trạm y tế phường Hạ Đình nhiều hơn so với ở đây.

Trước đó, chiều 4/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân công bố kết quả quan trắc môi trường sau vụ cháy ở công ty Rạng Đông. Theo ông Nhân, công ty này báo cáo nguồn thủy ngân có thể phát tán ra môi trường sau vụ cháy là hơn 15 kg, nhưng tính toán của các nhà khoa học cho thấy khối lượng khoảng trên 27 kg.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường khẳng định vụ cháy ở Rạng Đông là sự cố cháy nổ mất an toàn hóa chất, được đánh giá là quy mô ảnh hưởng trung bình nhưng thiệt hại lớn về tài sản, có tác động xấu đến sức khỏe người dân và môi trường xung quanh; hoá chất gây ô nhiễm chủ yếu là thuỷ ngân và một số kim loại nặng.

Đặc biệt, theo khuyến cáo chuyên môn của WHO, "người dân sống trong bán kính 500 m tính từ hàng rào kho bị cháy sẽ chịu ảnh hưởng ô nhiễm thủy ngân".

Trần Thanh