Đà Nẵng:

Hàng ngàn người đồng diễn Yoga ở Công viên Biển Đông

(Dân trí) - Sáng 18/6, tại Công viên Biển Đông - Đà Nẵng, hàng ngàn người đồng diễn Yoga, hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga (21/6).

Đồng diễn Yoga ở Công viên Biển Đông - Đà Nẵng

Tham dự có đại diện lãnh đạo Liên hiệp và Hội hữu nghị Việt - Ấn tại TP. Đà Nẵng cùng hàng ngàn yogi (người tập yoga) đến từ các câu lạc bộ và cả những người dân, du khách yêu thích bộ môn này.

Hàng ngàn yogi đồng diễn yoga ở Đà Nẵng sáng 18/6
Hàng ngàn yogi đồng diễn yoga ở Đà Nẵng sáng 18/6

Sau lễ thắp nến theo nghi thức truyền thống của Yoga, với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, hàng ngàn người đã thực hiện các bài tập yoga căn bản chào mặt trời.

Lễ thắp nến là nghi thức truyền thống của yoga trong các sự kiện trọng đại
Lễ thắp nến là nghi thức truyền thống của yoga trong các sự kiện trọng đại

Hàng ngàn người đồng diễn Yoga ở Công viên Biển Đông - 3

Hàng ngàn người đồng diễn Yoga ở Công viên Biển Đông - 4
Hàng ngàn người đồng diễn Yoga ở Công viên Biển Đông - 5

Tại đây, các yogi được hướng dẫn cụ thể cách tập các động tác phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người, nên tránh những động tác nào, hặc nên tập những động tác nào để cải thiện sức khỏe. Đây cũng là một trong những kiến thức mà người tập yoga phải nắm trước khi theo tập bộ môn này nhằm cải thiện cả thể chất và tinh thần.

Huấn luyện viên hướng dẫn các yogi thực hiện bài tập chào mặt trời
Huấn luyện viên hướng dẫn các yogi thực hiện bài tập chào mặt trời
Thực hiện các động tác căn bản theo cách phù hợp với thể trạng của từng người
Thực hiện các động tác căn bản theo cách phù hợp với thể trạng của từng người

Yoga được xem là bộ môn mang lại sự giaufcoscar về sức khỏe lẫn tinh thần
Yoga được xem là bộ môn mang lại sự giaufcoscar về sức khỏe lẫn tinh thần

Ông Võ Văn Thắng - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Ấn TP. Đà Nẵng chia sẻ: Đây là sự kiện hết sức ý nghĩa. Sự có mặt của hàng ngàn người yêu yoga - bộ môn xuất phát từ Ấn Độ - ngay từ sáng sớm thể hiện tình cảm yêu mến của mọi người dành cho yoga, cũng có nghĩa là dành tình yêu cho tinh thần hoa bình và an lạc của cộng đồng, thể hiện tiếng nói chung hướng tới một cuộc sống thân thiện, giàu có cả về sức khỏe và tâm hồn.

Khánh Hiền