Nghệ An:

Hàng ngàn gói chè thập cẩm không xuất xứ theo xe khách ra Hà Nội

(Dân trí) - Chiếc xe khách chở hàng ngàn gói chè thập cẩm đã được đóng gói đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội để tiêu thụ thì bị CSGT CA tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Những chiếc thùng xốp được dấu trong thùng xe.
Những chiếc thùng xốp được dấu trong thùng xe.
Tất cả được đóng trong thùng xốp dán băng dính chặt.
Tất cả được đóng trong thùng xốp dán băng dính chặt.

Chiều 10/5/2016, Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An cho Dân trí biết, vụ việc nói trên được tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu do Thượng úy Thái Doãn Hoàng làm tổ trưởng cùng các đồng chí Phan Quốc Hưng, Lữ Văn Quang, Nguyễn Tuấn Anh và Đậu Hoàng Sinh đang làm nhiệm vụ tại km427 trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu thực hiện vào lúc 2h sáng ngày 9/5.

Theo đó, vào thời gian trên Tổ công tác phát hiện xe khách mang biển số: 30Z - 7809 chở theo 63 thùng xốp, trong đó chứa hàng ngàn gói chè thập cẩm (chế biến theo kiểu chè Thái và đóng gói được ướp lạnh) đã được đóng thành gói tương đương 2 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc đi theo hướng Vinh - Hà Nội.

Những thùng xốp này chứa hàng ngàn gói chè thập cẩm đã qua sơ chế nhưng không có giấy tờ.
Những thùng xốp này chứa hàng ngàn gói chè thập cẩm đã qua sơ chế nhưng không có giấy tờ.
Chiến sĩ CSGT trạm Diễn Châu làm rõ vụ vận chuyển 2 tấn thực phẩm không có giấy tờ hợp lý.
Chiến sĩ CSGT trạm Diễn Châu làm rõ vụ vận chuyển 2 tấn thực phẩm không có giấy tờ hợp lý.

Tại hiện trường, lái xe khai tên Nguyễn Thanh Bình (SN1976) trú tại 43, Trần khánh Dư, Tây Lộc, TP Huế và khai báo đã chở thuê cho 2 người không biết tên ở bến xe Đà Nẵng với số tiền là 3.870.000 đồng đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội thì có người liên hệ lấy.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng.

Điều đáng nói, tất cả chè thập cẩm này đã đóng gói nilong thành phẩm và được ướp lạnh chở từ Đà Nẵng đi Hà Nội.
Điều đáng nói, tất cả chè thập cẩm này đã đóng gói nilong thành phẩm và được ướp lạnh chở từ Đà Nẵng đi Hà Nội.

Ngay lập tức, Tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số chè trên và bàn giao cho Đội quản lý thị trường số 1 Nghệ An xử lý, tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Duy