Hàng chục học sinh nhập viện vì ong đốt khi đi cắm trại

(Dân trí) - Do vô tình đụng phải tổ ong trong lúc tháo trại kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn, hàng chục học sinh cùng nhân viên bảo vệ trường THPT Chuyên Lê Khiết (TP Quảng Ngãi) bị ong đốt phải nhập viện.

Hàng chục học sinh nhập viện vì ong đốt khi đi cắm trại

Em Lê Thị Thanh Thủy, một trong những học sinh chuyên Lê Khiết bị ong đốt đang điều trị tại bệnh viện

 

Sáng  25/3, bác sĩ Võ Duy (Trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi) cho biết:  vào khoảng 16h ngày 23/3, khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận  gần 30 học sinh và một bảo vệ trường THPT chuyên Lê Khiết vào cấp cứu vì bị ong đốt trong tình trạng nổi mẩn đỏ, có em giảm huyết áp, ngất xỉu. Sau khi điều trị tại khoa cấp cứu một số học sinh ổn định ra về. Riêng năm học sinh và một bảo vệ phải chuyển lên khoa Nội tổng hợp điều trị vì bị ong đốt nhiều vết và hiện sức khỏe đã ổn định.

 

Nguyên nhân được xác định là do vô ý lúc tháo dỡ cổng trại nên đã đụng phải tổ ong mật ở cây xà cừ giữa sân trường.

 

Lý giải về vấn đề này, thầy giáo Trần Đình Vợi (Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lê Khiết) cho biết: “Đàn ong vỡ tổ là do bị học sinh nghịch ngợm chọc phá mới gây ra hậu quả đáng tiếc như vậy, chúng tôi đợi đến cuối tuần này khi học sinh nghỉ học hết thì mới đốt tổ ong được.

 

Trong khi đó, theo 1 số giáo viên cho biết từ đầu năm học đến nay, nhiều lần đàn ong bay ra khỏi tổ, uy hiếp tính mạng giáo viên, học sinh. “Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị Ban giám hiệu phá tổ ong nhưng lãnh đạo nhà trường bảo rằng để nuôi... lấy mật. Hậu quả là sau khi kết thúc hội trại vào chiều 23/3, rất nhiều người đã bị ong đốt”, một cô giáo bức xúc.

 

Khuất Hậu