Quảng Ngãi

Hàng chục học sinh choáng váng sau khi tiêm vắc-xin

(Dân trí) - Sáng nay (5/11), tại trường Tiểu học Bình Thanh Tây (huyện Bình Sơn) xảy ra hiện tượng học sinh bị chóng mặt, khó thở, buồn nôn sau khi tiêm vắc-xin Sởi và Rubella.

Trong đợt tiêm vào sáng nay, có 68 học sinh được triển khai tiêm vắc-xin, bất ngờ có 12 học sinh bị những triệu chứng trên. Sau khi nghỉ ngơi tại phòng y tế nhà trường khoảng 1 giờ, sức khỏe 12 học sinh tiểu học trở lại bình thường.

Ngay sau đó, UBND huyện Bình Sơn phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân sự việc sau khi tiêm vắc-xin cho số học sinh tiểu học trên.
Phụ huynh lo lắng khi con có hiện tượng choáng váng sau khi tiêm vắc-xin.

Phụ huynh lo lắng khi con có hiện tượng choáng váng sau khi tiêm vắc-xin.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Qua kiểm tra tại nhà trường, nhân viên y tế thực hiện tiêm vắc-xin đúng quy trình của Bộ Y tế. Còn hiện tượng các em bị chóng mặt, khó thở, buồn nôn là do tâm lý sợ hãi. Đồng thời, ở lứa tuổi này thường xảy ra phản ứng dây chuyền và đa phần rơi vào các học sinh nữ”.

Nghe tin con bị ngất xỉu, nhiều phụ huynh hoảng hốt đến trường đưa con về nhà nghỉ ngơi và đưa vào trạm y tế để kiểm tra lại. Cho đến cuối giờ chiều cùng ngày, sức khỏe của 12 học sinh trên đã hoàn toàn ổn định.

Theo kế hoạch triển khai chiến dịch, tỉnh Quảng Ngãi có 183 điểm tiêm thường xuyên, 51 điểm tiêm lưu động và 701 điểm tiêm ở các trường học với 1.344 cán bộ y tế xã tham gia. Toàn tỉnh triển khai tiêm cho 315.000 trẻ em từ 1-14 tuổi, với chủng loại vắc-xin Sởi và Rubella, kế hoạch diễn ra 3 đợt tiêm, kéo dài từ tháng 9.2014 đến tháng 9.2015.

Hồng Long