1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Bình Dương:

Hai mẹ con bỏng vùng mặt cổ vì bị tạt a xít

(Dân trí) - BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, lúc 19h10', bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân Đỗ Thị Xuân Hiếu (32 tuổi) và bệnh nhân Đỗ Thị Kim Hoa (16 tuổi) được bệnh viện Quân Đoàn 4, Bình Dương chuyển tới trong tình trạng bị bỏng nặng do a xít.

Nạn nhân đang được chăm sóc tích cực tại khoa Bỏng, Chợ Rẫy
Nạn nhân đang được chăm sóc tích cực tại khoa Bỏng, Chợ Rẫy

Qua thăm khám bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân Xuân Hiếu bị bỏng 15% diện tích cơ thể (độ II, III); bệnh nhân Kim Hoa bị bỏng 8% (độ II, III) tập trung chủ yếu ở vùng mặt, cổ, hai cánh tay và chân. Thời điểm vào viện, hai bệnh nhân đều tương đối ổn định về mặt tri giác, tuần hoàn.

May mắn cho hai bệnh nhân, loại a xít hung thủ dùng để tạt là a xít lỏng (có thể là a xít dùng cho bình ắc quy - BS Đoàn Đạo) nên những tổn thương ở vùng mặt không gây ảnh hưởng nhiều đến mắt và hô hấp. “Với bệnh nhân Kim Hoa, chúng tôi đang cố gắng điều trị bảo tồn, cắt lọc hoại tử, ghép da sớm để hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ, tránh để lại sẹo trên khuôn mặt. Tuy nhiên, ở bệnh nhân Xuân Hiếu, diện tích bỏng độ sâu ở vùng mặt, cổ khá nặng nên nguy cơ để lại sẹo co rút là khó tránh khỏi.”

Khai thác bệnh sử từ bác sĩ ghi nhận, đây là hai mẹ con làm công nhân tại một nhà máy ở Bình Dương. Khoảng 17h ngày 5/11, họ đang trên đường đi làm về sau giờ tan ca, bất ngờ có một nam thanh niên chạy xe gắn máy vượt lên từ phía sau hắt ca nước vào mặt. Ngay lập tức cảm giác bỏng rát khiến họ phải ôm mặt kêu đau đớn, người dân đã chuyển cả hai đến bệnh viện Quân Đoàn 4. Sau khi sơ cứu, xác định nạn nhân bị bỏng nặng nên bác sĩ quyết định chuyển nạn nhân đến bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin từ khoa Bỏng bệnh viện Chợ Rẫy, từ đầu năm đến nay khoa đã tiếp nhận 6 trường hợp bị bỏng a xít, nguyên nhân chủ yếu là do trả thù lẫn nhau. BS Trần Đoàn Đạo khuyến cáo, khi phát hiện nạn nhân bị tạt a xít, người dân cần nhanh chóng dùng nước sạch tưới rửa để làm loãng a xít, tránh nguy cơ a xít gây bỏng sâu, nước sẽ giúp giảm nhiệt độ, giảm sưng đau sau đó chuyển đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.

Vân Sơn