Hà Nội: Đỉnh dịch sốt xuất huyết thường là tháng 10 và 11

TS. Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Nhiệt đới TƯ, cho biết, hiện trung bình mỗi ngày BV ghi nhận 2-3 trường hợp bệnh nhân mắc sốt xuất huyết (SXH) nhập viện và chủ chủ yếu sinh sống trên địa bàn TP. Hà Nội. So với tháng 8, tình hình dịch bệnh SXH gia tăng chóng mặt.

Đáng chú ý, bệnh nhân đều là những ca bệnh nặng, có dấu hiệu giảm tiểu cầu nhanh chóng và xuất huyết trong răng miệng.

 

Cùng với dịch bệnh tay chân miệng đang hoành hành, bệnh SXH đang có chiều hướng gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây đã dấy lên nỗi lo ngại về dịch bệnh kép hoành hành.

 

Trong 9 tháng đầu năm cả nước đã ghi nhận 41.200 trường hợp mắc SXH, trong đó có tới 32 ca tử vong. So với tháng 8, tình hình dịch bệnh SXH gia tăng một cách chóng mặt, thêm khoảng 10.000 ca mắc và 5 ca tử vong.

 

Theo các chuyên gia dịch tễ, nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng bệnh nhân SXH là do bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng ngừa. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến phức tạp khiến cho mật độ muỗi phát sinh nhiều.

 

TS. Kính cảnh báo: “Nếu thời tiết vẫn nóng ẩm như hiện nay thì sẽ là điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển, làm tăng số ca mắc SXH. Thông thường đỉnh dịch SXH thường rơi vào tháng 10, 11, vì vậy người dân cần chú ý các biện pháp vệ sinh cá nhân và môi trường sống phòng bệnh”.

 

Người dân khi thấy có các biểu hiện sốt cao đột ngột, liên tục từ 2-7 ngày, xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, máu cam, đau cơ khớp, nhức đầu, chán ăn, buồn nôn, cơ thể lạnh… thì cần đến ngay các cơ sở y tế để điều trị kịp thời.

 

Theo Dương Hải
Lao động