Hà Nội: Đình chỉ 3 cơ sở y học cổ truyền

(Dân trí) - Chiều 12/4, ông Nguyễn Dương Trung, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội vừa đình chỉ 3 cơ sở y học cổ truyền có liên quan đến thuốc cam chứa chì.

Theo ông Trung, ngay sau khi có thông tin về nhiều trẻ em bị ngộ độc chì do uống thuốc cam, Sở Y tế đã đi kiểm tra ngay tại các cơ sở y học cổ truyền mà báo chí nêu tên. Qua kiểm tra 4 cơ sở, đoàn đã lấy mẫu thuốc cam tại 4 cơ sở này để xét nghiệm hàm lượng chì. Đến nay đã có kết quả khẳng định thuốc cam của hai cơ sở bà Biên (thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức) và ông Chân (cụm 6, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ) có chứa chì. Hai cơ sở này cũng đã phải đình chỉ hoạt động vì chưa có giấy phép.

Ngoài ra, cơ sở y học cổ truyền của bà Đặng Thị Tình (xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên) dù chưa có kết quả xét nghiệm nhưng cũng bị đình chỉ hoạt động vì chưa được cấp phép.

Theo ông Trung, một khó khăn hiện nay là mới chỉ có quy chuẩn về hàm lượng chì trong máu người chưa có quy chuẩn hàm lượng chì trong thuốc đông y. Nên xét nghiệm trong mẫu có nhưng chưa thể chứng minh dùng thuốc đó thì có gây hàm lượng chì trong máu cao hay không.

Trước đó, Vụ Y dược cổ truyền cũng thông báo nhiều trẻ ngộ độc chì phải nhập viện điều trị đều liên quan đến sử dụng chế phẩm được gọi là “thuốc cam” - dạng bột, có màu cam hoặc nâu đỏ được bao gói bằng giấy hoặc túi nilông, không nhãn, không tên, dùng để bôi lên niêm mạc miệng hoặc uống chữa “tưa lưỡi”.

Hồng Hải