Hà Nội: Điều tra dịch tễ tìm nguyên nhân cá chết

(Dân trí) - Ngày 3/10, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã điều 10 đội phòng chống dịch cơ động, khẩn trương tiến hành phun thuốc khử khuẩn tình trạng ô nhiễm do hiện tượng cá chết tại Hồ Tây.

Cá chết trắng mặt hồ (Ảnh: Mạnh Thắng)
Cá chết trắng mặt hồ (Ảnh: Mạnh Thắng)

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng tiến hành điều tra dịch tễ học, lấy mẫu xét nghiệm nước Hồ Tây và các hồ, nguồn nước lân cận tìm nguyên nhân cá chết. Ngoài ra, Sở Y tế giao nhiệm vụ cho Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cử 2 tổ cấp cứu thường trực 24/24 giờ phục vụ công tác xử lý tình trạng cá chết tại Hồ Tây.

Trước đó, từ tối 1/10 cá chết hàng loạt nổi trắng mặt Hồ Tây, trôi dạt vào khu vực đường Trích Sài và Nguyễn Đình Thi. Đủ các loại cá như cá mè, rô phi, cá chép, cá chép… to nhỏ nổi bụng trắng, bốc mùi khó chịu quanh khu vực này.

Ngay sau khi hiện tượng cá chết bất thường ở Hồ Tây, UBND TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo các Sở, ngành sử dụng mọi biện pháp xử lý tình hình cá chết. Đồng thời, khuyến cáo người dân không sử dụng cá chết tại Hồ Tây làm thực phẩm. Ứớc tính, lượng cá chết ở Hồ Tây khoảng trên 10 tấn, chủ yếu là những loại cá sống ở bề mặt nước nổi. Theo kết quả giám định ban đầu của Sở Tài nguyên - Môi trường, toàn bộ hệ nước mặt ở hồ Tây, oxy gần như bằng không.

Tú Anh