Hà Nội cắt điện ngày nóng: Vào viện vì leo bộ chung cư, đổ bệnh vì oi bức

Minh Nhật

(Dân trí) - Sau khi leo gần 20 tầng thang bộ vì chung cư mất điện, người phụ nữ 80 tuổi phải vào viện khám, sau đó nằm liệt giường nhiều ngày liền.

Con ốm, cả nhà ốm theo vì mất điện

Đang nấu dở nồi cháo cho cháu ngoại 2 tuổi ăn trưa, bà Ngân (tên nhân vật đã được thay đổi), sống tại Cổ Linh, Long Biên khốn đốn vì điện bất ngờ tắt ngúm.

"Việc cắt điện không hề được thông báo trước lại diễn ra ngay giờ trưa, nhà tôi lại dùng bếp từ nên coi như bỏ cả nồi cháo nấu dở. Các con đi làm hết, tôi phải cuốc bộ giữa trưa đi mua cháo dinh dưỡng cho cháu", bà Ngân chia sẻ.

Hà Nội cắt điện ngày nóng: Vào viện vì leo bộ chung cư, đổ bệnh vì oi bức - 1

Lịch cắt điện chi tiết tại Hà Nội trong ngày 6/6 (Ảnh chụp màn hình).

Khổ nhất khi mất điện, theo bà Ngân là vấn đề ngủ nghỉ của đứa cháu đang bị ốm chưa khỏi.

"Cháu tôi bị sốt từ tuần trước. Thông thường chỉ 2 - 3 ngày là khỏi nhưng mấy bữa nay cứ thỉnh thoảng lại mất điện vào đúng giờ trưa. Trời nóng bức không ngủ được, mệt mỏi nên cứ ốm dai dẳng mãi", bà Ngân kể.

Đã hơn 70 tuổi, bị huyết áp thấp, thiếu máu, nhiều ngày bỏ giấc chăm cháu ốm khiến bà Ngân cũng đổ bệnh theo. Gia đình phải thuê một người giúp việc thời vụ để chăm sóc cả 2 bà cháu.

Nhập viện sau khi leo gần 20 tầng thang bộ

Đã cao tuổi, trong nhà chỉ có 2 vợ chồng, nên gia đình bà Quỳnh (tên nhân vật đã được thay đổi), sống tại một khu chung cư trên đường Nguyễn Thanh Bình (Hà Nội) không nắm được lịch cắt điện.

Sáng sớm, theo thói quen, bà Quỳnh dậy sớm xuống sảnh chung cư tập thể dục sau đó tiện đường đi chợ. Đến khi quay về nhà lúc 7h30, bà Quỳnh tá hỏa khi biết tòa nhà bị mất điện. Thang máy cũng bị "vô hiệu hóa" khi ban quản lý chung cư chưa thể chạy máy phát.

Hà Nội cắt điện ngày nóng: Vào viện vì leo bộ chung cư, đổ bệnh vì oi bức - 2

Thang bộ chung cư ngột ngạt khiến người cao tuổi nhanh xuống sức khi leo (Ảnh: CTV).

Sau 2 giờ đồng hồ chờ đợi ở tầng một, bà Quỳnh quyết định leo cầu thang bộ lên nhà mình ở tầng 20.

Xách đồ nặng, tuổi cao, không gian trong thang bộ ngột ngạt nên gắng gượng đến tầng 15, bà Quỳnh ngồi sụp xuống vì xây xẩm mặt mày, kiệt sức. May mắn sau đó bà được một người cũng phải đi thang bộ phát hiện và dìu về nhà.

Sau lần leo thang nhớ đời, bà Quỳnh phải vào viện khám và sau đó nằm liệt giường nhiều ngày liền. Bà được bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn chuyển hóa, kèm lời giải thích: Tình trạng mất nước và điện giải khiến đường huyết tăng vọt lên.

"Ám ảnh" là cách anh Quân (tên nhân vật đã được thay đổi), sống tại khu đô thị Văn Khê (Hà Nội) mô tả về cuộc sống chật vật vì mất điện của gia đình mình những ngày qua.

Hà Nội cắt điện ngày nóng: Vào viện vì leo bộ chung cư, đổ bệnh vì oi bức - 3

Tin nhắn thông báo cắt điện trở thành nỗi ám ảnh của các gia đình ở Hà Nội trong những ngày nắng nóng 40 độ (Ảnh: Chụp màn hình).

"Chỉ trong 10 ngày, nhà chúng tôi bị cắt điện 4 lần. Có lần cắt điện vì quá tải, lại có lần cắt điện vì sự cố. Thậm chí lần mới đây vào 5/6 không hề có thông báo trước", anh Quân cho biết, than phiền thêm rằng, khung giờ cắt điện lại toàn rơi vào đúng lúc "cần điện nhất": giữa trưa và buổi tối.

"Ông bị ốm, cháu phải ôn thi", anh Quân nhấn mạnh về hoàn cảnh đặc biệt, khi mô tả cảnh gia đình mình phải chật vật như thế nào trong chuỗi ngày thiếu điện vừa qua.

"Bố tôi đã 80 tuổi, có bệnh nền cao huyết áp. Ông cụ bị mệt cả tháng nay vì trời nắng nóng. Mấy tuần qua lại mất điện vào trưa và tối khiến ông không ngủ được. Sức khỏe của ông giảm đi trông thấy", anh Quân kể.

Anh chia sẻ thêm rằng, bác sĩ nhận định, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể phải làm việc nhiều hơn, từ hệ thống tuần hoàn như tim, mạch máu, phổi cho đến hệ thống điều nhiệt của cơ thể. 

Với người bị cao huyết áp sẽ rất dễ bị "quá tải" và tăng nặng tình trạng của mình.

Gia đình anh dự định nếu sức khỏe của ông không cải thiện và sắp tới vẫn tiếp tục cắt điện phải đưa ông vào bệnh viện để điều trị nội trú.

Mất ăn, mất ngủ vì cắt điện: Bác sĩ cảnh báo

Theo BS Nguyễn Văn Hùng - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nắng nóng gây ra nhiều nguy cơ với sức khỏe, đặc biệt là đối tượng nguy cơ cao như trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh nền.

"Nhiệt độ tăng cao khiến hệ thống điều nhiệt của cơ thể bị quá tải, đặc biệt là với người già và trẻ em, dễ dẫn đến các vấn đề sức khỏe", BS Hùng phân tích.

Theo chuyên gia này, việc đổ mồ hôi nhiều do nắng nóng còn gây ra mất nước, mất muối, giảm khối lượng tuần hoàn, tăng áp lực thẩm thấu và có thể dẫn đến rối loạn điện giải.

Hà Nội cắt điện ngày nóng: Vào viện vì leo bộ chung cư, đổ bệnh vì oi bức - 4

Nhiều bệnh viện ghi nhận người cao tuổi nhập viện tăng cao (Ảnh: Mạnh Quân).

Một vấn đề khác, khả năng cảm nhận khát của người cao tuổi đã bị suy giảm nên khi phát hiện ra tình trạng mất muối, mất nước thường đã nặng.

Cũng theo chuyên gia này, tình trạng mất điện khiến các thiết bị làm mát không thể hoạt động để giải nhiệt ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người cao tuổi.

"Đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, việc đảm bảo duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, điều độ là rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe cũng như kiểm soát các bệnh lý mạn tính.

Tuy nhiên, nhiệt độ quá cao có thể khiến người cao tuổi lười ăn, mất ngủ dẫn đến thiếu chất dinh dưỡng, suy giảm sức khỏe và tạo điều kiện cho bệnh tật phát triển", BS Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo BS Hùng, để tránh những bệnh lý có thể gặp phải do trời nắng nóng gây ra, người dân đặc biệt người cao tuổi cần lưu ý:

- Với những người có bệnh mạn tính cần duy trì uống thuốc đều đặn để kiểm soát bệnh. Uống bổ sung đủ nước giúp giảm nhiệt độ cơ thể, hạn chế việc rối loạn cân bằng nước điện giải.

- Hạn chế việc thay đổi nhiệt độ đột ngột. Hạn chế việc hoạt động, lao động trong môi trường nắng nóng kéo dài.

- Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như: chóng mặt, nói khó, yếu cơ, cầm nắm không vững, buồn nôn, da đỏ (do giãn mạch dưới da để tăng thải nhiệt), nặng hơn có thể có các triệu chứng rối loạn tri giác kích động hoặc thậm chí là hôn mê… cần đến bệnh viện sớm nhất có thể.