Hà Nội: Bé 1 tuổi bầm dập chân, đầu, vùng sinh dục nghi do bạo hành

(Dân trí) - 12h trưa ngày 4/8, viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 1 bé trai khoảng 12-14 tháng tuổi từ bệnh viện Xanhpon chuyển sang trong tình trạng mệt mỏi, hoảng sợ, trán, chân tay bầm tím, vùng sinh dục bị tổn thương.


Những vết bầm tím dày đặc trên chân cháu bé khôi ngô

Những vết bầm tím dày đặc trên chân cháu bé khôi ngô

Chiều nay (4/8), bé trai khoảng 14 tháng tuổi, không có người thân đi kèm này đã được kiểm tra, và thăm khám. Theo lời khai của người đưa bé vào, bé ở với “bồ” của mẹ tại Nghĩa Dũng (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) và người đánh bé là 1 phụ nữ ở chung với người “bồ” của mẹ bé.

Trước đó, bé được đưa đến bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, sau đó được đưa đến Xanh-pôn và được chuyển thẳng lên khoa Cấp cứu Viện Nhi Trung ương.

Theo nhận định bước đầu của PGS.TS Lê Thị Minh Hương, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ không nguy kịch tính mạng nhưng có nhiều vết bầm tím ở chân, trán, vùng sinh dục.


Toàn bộ vùng trán của cháu bé bầm tím

Toàn bộ vùng trán của cháu bé bầm tím

Đặc biệt, kết quả chụp CT tại bệnh viện Xanh-pôn, nơi bé được chuyển đến trước đó cho thấy có máu tụ dưới màng cứng.

PGS.TS Minh Hương cho biết các vết bầm này không mới nhưng cũng không phải quá lâu và cho thấy dấu hiệu bạo hành tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, vết thương quan trọng nhất cần phải đánh giá chính xác là chấn thương ở vùng đầu.

Do đó, trong chiều tối nay phía bệnh viện sẽ kiểm tra để có đánh giá toàn diện về tình trạng của trẻ.


Bé vào viện trong tình trạng sợ hãi, đói nhưng rất ngoan, ai bế bé cũng theo

Bé vào viện trong tình trạng sợ hãi, đói nhưng rất ngoan, ai bế bé cũng theo

PGS.TS Minh Hương cũng cho biết trường hợp này sẽ được điều trị miễn phí.

Hiện phía bệnh viện đã mời công an phường Láng Thượng tới để điều tra, xác minh vụ việc.

Trần Phương

Ảnh: BV cung cấp