Cà Mau:

Giám đốc bệnh viện bỏ túi riêng hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công bố kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Bệnh viện Đa khoa huyện U Minh (Cà Mau).

Theo kết quả thanh tra, ông Đỗ Minh Thắng (Giám đốc Bệnh viện) đã bỏ túi riêng số tiền 10.000 USD của một tổ chức phi chính phủ tài trợ với mục đích nâng trình độ các y bác sĩ tại bệnh viện từ năm 2008.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận số tiền trên, tập thể bệnh viện thống nhất gửi tại một ngân hàng của huyện U Minh. Tuy nhiên, 15 ngày sau đó, giám đốc BV bất ngờ chỉ đạo cho kế toán rút 10.000 USD đổi thành tiền Việt Nam đồng với số tiền 168 triệu đồng. Sau đó, ông Thắng đã mở sổ tiết kiệm cá nhân với số tiền này và chiếm dụng cho đến khi bị phát hiện vào năm 2014.

Ngoài ra, với sự lãnh đạo của ông Thắng, BV Đa khoa huyện U Minh còn chi nhiều khoản tiền sai quy định như: Chi tiền sửa xe cấp cứu cao hơn giá thẩm định, sửa chữa các khoa phòng thanh toán chênh lệch thừa khối lượng so với thực tế, mất cân đối từ năm 2012- 2013 trên 3 tỉ đồng...

Tuấn Thanh