Giảm đau cho bệnh nhân ung thư như thế nào?

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

(Dân trí) - Đau do ung thư giai đoạn cuối thường gây ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống, thể chất, tinh thần của người bệnh.

Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai nhiều kỹ thuật điều trị giảm nhẹ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh, đồng thời giảm liều thuốc giảm đau gây nghiện.

Theo đó, đau do ung thư các tạng vùng chậu sẽ tiến hành kỹ thuật diệt đám rối hạ vị bằng tiêm cồn tuyệt đối dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính và robot Maxio.

Trường hợp bệnh nhân Đ.T.T (59 tuổi), ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối đã hóa xạ trị nhiều đợt. Bệnh nhân luôn phải đối diện với những cơn đau dữ dội tần suất dày vùng chậu lệch trái, ảnh hưởng nặng đến sinh hoạt hàng ngày. Điểm đau VAS ở ngưỡng 7-8 điểm.

Với tình trạng đau này, bệnh nhân phải sử dụng thuốc Ultracet 6 viên/ ngày, Morphin 3 viên/ ngày.

Các bác sĩ đã tiến hành các bước diệt đám rối hạ vị để giảm đau cho người bệnh.

Bước 1: Chụp cắt lớp vi tính và xác định kế hoạch trên robot Maxio.

Bước 2: Gây tê tại chỗ, đưa kim Chiba vào đám rối hạ vị cao trước thân đốt sống L5.

Bước 3: Block test bằng Lidocain. Tiêm 10-20ml cồn tuyệt đối.

Bước 4: Rút kim, chụp lại CT, đánh giá điểm đau sau can thiệp.

Giảm đau cho bệnh nhân ung thư như thế nào? - 1
Giảm đau cho bệnh nhân ung thư như thế nào? - 2

Điểm đau VAS của bệnh nhân sau can thiệp giảm còn 3-4 điểm, sẽ tiếp tục theo dõi trong 2 tháng.

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân ung thư khi có triệu chứng đau do ung thư giai đoạn cuối đừng chần chừ đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn các phương pháp điều trị thích hợp, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.