Gia Lai: Một bé gái sơ sinh nặng gần 7kg

Vào lúc 12h25 ngày 9/10, một bé gái nặng gần 7kg, con của chị Hà Thị Nga (30 tuổi) trú tại thôn Ri Ninh xã Ia Ly đã ra đời trong sự bất ngờ của toàn thể Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, cùng người nhà.

Bé gái cân nặng gần 7kg, dài 58cm, hơn các bé bình thường gần 10cm; nhìn bé giống như trẻ đã 3 tháng tuổi.

 

Theo bác sĩ Lê Thanh Minh, Trưởng khoa sản của bệnh viện: đây là trường hợp cá biệt tại Gia Lai; cách đây 15 năm cũng có thai nhi nặng 6kg được sinh ở Gia Lai.

 

Bác sĩ Minh cho biết: khi bắt đầu mổ, do chị Nga bị cao huyết áp, tiền sản giật nặng cùng với vết mổ cũ và thai to... nên rất nguy hiểm đến tính mạng của cả 2 mẹ con. Rất may, kíp mổ thực hiện ca mổ kịp thời, nên cả 2 mẹ con đều khỏe mạnh.

 

Hai giờ sau khi sinh, chị Nga đã tỉnh táo và cho biết: Lúc đầu thấy thai to, chị tưởng là bị phù nhưng khi đi khám thì tất cả đều bình thường. Lúc mang thai chị Nga cũng ăn uống và sức khỏe bình thường. Bé gái đầu của vợ chồng chị cũng nặng 4,5kg.

 

Theo B.T.T

Người lao động