Thừa Thiên - Huế:

Gần chục người dân Huế bị rắn lục đuôi đỏ cắn nhập viện

(Dân trí) - Ngày 30/11, tin từ Khoa Hồi sức cấp cứu, BV Trung ương Huế cho biết, trong 2 tháng 10,11 đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị gần chục trường hợp người dân Huế bị rắn lục đuôi đỏ cắn nhập viện.

Trong 2 tháng vừa qua, có tổng cộng 16 ca bị rắn cắn, trong đó có 9 ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn đã lên khám, điều trị Khoa Hồi sức cấp cứu. Hầu hết người dân bị rắn cắn tập trung chủ yếu ở địa bàn thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế). Trong đó nhiều trường hợp ở phường Thủy Dương, Phú Bài.

Ông Nguyễn Văn Đằng (42 tuổi, trú tại tổ 16, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) cho biết vào 10h sáng ngày 27/11, trong lúc ông ra phát quang vườn cây thì bỗng một con rắn lục đuôi đỏ cắn một phát bất ngờ vào cánh tay. Ông cho biết vết cắn gây đau nhiều, máu ở vết thương trào ra và làm tay sưng tấy. Đây là lần đầu tiên ông Đằng thấy rắn lục đuôi đỏ chứ từ trước đến nay ở chỗ ông ở chỉ có rắn toàn thân màu xanh.

Ông Quang đang nằm điều trị tại khoa sau khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Ông Quang đang nằm điều trị tại khoa sau khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Tương tự, ông Hoàng Mạnh Quang (30 tuổi, ở Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, hiện là quân nhân của một đơn vị quân đội đóng tại thị xã Hương Thủy kể lại: “Vào khoảng 7h ngày 26/11, trong lúc đang phát quang cây bụi chống cháy rừng ở đơn vị thì bị 1 rắn cắn. Tôi cứ ngỡ bị cây đâm nhưng sau đó phanh bụi cây ra thì phát hiện con rắn lục đuôi đỏ nằm ở trong”.

Vết thương phù nề do rắn lục đuôi đỏ cắn

Vết thương phù nề do rắn lục đuôi đỏ cắn

Như vậy sau các địa phương như Nghệ An, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng… thì đến Huế có xuất hiện tình trạng rắn lục đuôi đỏ cắn người. Hiện 2 bệnh nhân Đằng và Quang đang được theo dõi sức khỏe tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu, BV Trung ương Huế. Theo BS Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu khuyến cáo khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn, nạn nhân nên lên trung tâm y tế hay bệnh viện để truyền huyết thanh và máu và theo dõi sức khỏe.

Đại Dương