3 người mẹ hiến tạng, Bệnh viện Nhi đồng 2 liên tiếp ghép gan cứu nhiều trẻ
(Dân trí) - Chỉ trong một tuần, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cùng chuyên gia đến từ Bỉ đã thực hiện 4 ca ghép gan, mang lại cơ hội sống cho nhiều trẻ nguy kịch. Trong đó, có 3 trường hợp nhận gan từ mẹ.
Ngày 29/7, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí, chỉ trong một tuần (17-24/7), các bác sĩ của bệnh viện đã phối hợp cùng chuyên gia nước ngoài liên tiếp thực hiện 4 ca ghép gan thành công, mang lại cơ hội sống mới cho nhiều trẻ nguy kịch.
BSCKI Trương Thị Yến Nhi, khoa Gan Mật Tụy và Ghép gan chia sẻ, trường hợp đầu tiên là em L.D.H.Tr. (11 tháng tuổi), được chẩn đoán xơ gan giai đoạn cuối và teo đường mật Kasai. Trước ghép, bé có tình trạng vàng da nặng, chức năng gan rất kém, suy dinh dưỡng và bụng báng.
Bệnh nhi được chú ruột 23 tuổi hiến tặng một phần gan, để thực hiện ca ghép ngày 17/7. Sau ghép, bé đã tỉnh táo, tình trạng nhiễm trùng kiểm soát, chức năng gan cải thiện nhiều.

Các ca ghép gan được thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 tuần qua (Ảnh: NT).
Trường hợp thứ hai là em H.U.Ch. (18 tháng tuổi), cũng được chẩn đoán xơ gan giai đoạn cuối và teo đường mật Kasai. Ghép gan là cứu cánh cuối cùng cho bé. Ngày 20/7, bệnh nhi được tiến hành ca ghép từ gan hiến của mẹ ruột là chị Trần Thị Ch. (33 tuổi). Hậu phẫu, sức khỏe bé đang dần ổn định, không nhiễm trùng.
Hai trẻ còn lại cũng được nhận gan hiến từ mẹ ruột, lần lượt là bé K.G.B. (14 tuổi, ung thư biểu mô tế bào gan, ghép ngày 22/7) và P.T.H. (15 tháng tuổi, bị xơ gan giai đoạn cuối và teo đường mật, ghép gan ngày 24/7). Trong đó, bé B. có cha là người nước ngoài. Hiện tại, chức năng gan sau ghép của các bệnh nhi cải thiện tốt.
Trong toàn bộ 4 trường hợp nêu trên, GS Raymond Reding, chuyên gia hàng đầu đến từ Vương quốc Bỉ đã trực tiếp cùng ê-kíp của Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện những cuộc ghép gan từ người cho sống. Ông cũng là người gắn bó với quá trình phát triển chương trình ghép gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2 suốt hơn 20 năm qua.
Từ những ngày đầu đặt nền móng cho kỹ thuật ghép gan trẻ em, nhờ sự hỗ trợ của GS Raymond Reding, đến hôm nay Bệnh viện Nhi đồng 2 đã trở thành một trong những trung tâm ghép gan nhi hàng đầu cả nước.

Chuyên gia đến từ Bỉ trực tiếp tham gia các cuộc ghép gan cùng đội ngũ bác sĩ Việt Nam (Ảnh: NT).
Theo TS.BS Trần Thanh Trí, Trưởng khoa Gan Mật Tụy và Ghép gan, việc thực hiện thành công liên tục 4 ca ghép gan trong một tuần cho thấy năng lực về cơ sở vật chất, nhân sự và tay nghề của nhiều chuyên khoa khác nhau tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đủ để tiến hành những cuộc mổ an toàn và hiệu quả.
"Mỗi ca ghép không chỉ là một cuộc phẫu thuật cứu sống trẻ nhỏ, mà còn là cơ hội để truyền lại những kinh nghiệm quý giá về tư duy, kỹ thuật, chiến lược xử trí, chăm sóc và theo dõi sau mổ của chuyên gia tại một trung tâm ghép gan hàng đầu thế giới.
Những bài học ấy sẽ tiếp tục được kế thừa và áp dụng trong rất nhiều ca ghép sau này", TS.BS Trần Thanh Trí nhận định.
Ngoài GS Raymond Reding, trong tuần qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng được GS Cyr Jean Yombi, Trưởng khoa Nhiễm đến từ Bệnh viện Đại học Saint-Luc (Bỉ) chia sẻ những kiến thức cập nhật về kiểm soát nhiễm khuẩn, một trong những thách thức lớn nhất của ghép tạng hiện đại.

GS Cyr Jean Yombi cập nhật kiến thức kiểm soát nhiễm khuẩn cho đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: NT).
Hai bài giảng chuyên sâu về kiểm soát nhiễm khuẩn sau ghép gan và chiến lược sử dụng kháng sinh trong điều trị vi khuẩn đa kháng của GS Cyr Jean Yombi đã mở ra nhiều góc nhìn thực tiễn, giúp đội ngũ y tế cập nhật những khuyến cáo mới nhất trong chăm sóc người bệnh sau ghép cũng như những bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng khác trong các đơn vị hồi sức.





