Dùng kem chống nám mua trên mạng, bệnh nhân hôn mê vì nhiễm độc thủy ngân

Hồng Hải

(Dân trí) - Khi dùng đến lọ kem chống nám thứ 5 mua trên mạng, chị L.T.D. (31 tuổi, Sơn La) rất vui vì các mảng nám mờ đi. Mới đây, bỗng dưng chị ngất đi, hôn mê nhập viện, bác sĩ phát hiện chị ngộ độc thủy ngân.

Ngày 24/6, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về trường hợp ngộ độc thủy ngân nguy hiểm vì dùng kem chống nám bán trôi nổi trên mạng.

Chị L.T.D. (31 tuổi, Sơn La) được đưa đến Trung tâm chống độc hôm 8/6 trong tình trạng hôn mê. 

Tại Trung tâm chống độc, bác sĩ xác định bệnh nhân trong tình trạng bệnh cảnh nặng nề, tổn thương đa cơ quan (não, thận, gan, tim), hôn mê sâu, thậm chí phải thở máy.

Dùng kem chống nám mua trên mạng, bệnh nhân hôn mê vì nhiễm độc thủy ngân - 1

Bệnh nhân cần ít nhất 3-4 tháng nữa tiếp tục điều trị thải độc thủy ngân (Ảnh: Hồng Hải).

"Lúc đầu chúng tôi nghĩ đến tình trạng nhiễm trùng, nhưng qua kiểm tra, xác định bệnh nhân nhiễm độc thủy ngân với hàm lượng rất cao", TS Nguyên cho biết.

"Thủ phạm" được tìm thấy, là lọ kem dưỡng chống nám bệnh nhân bôi cả năm nay. Kết quả xét nghiệm cho thấy hàm lượng thủy ngân vượt hàng nghìn lần so với mức cho phép. Trong lọ kem nữ bệnh nhân mang đến, hàm lượng thủy ngân là 6978,7mg/kg.

Sau 3 tuần điều trị tại Trung tâm chống độc, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng thời gian điều trị còn phải rất dài ngày để đẩy thủy ngân ra ngoài.

Chị D. cho biết, mình vốn bị nám nên khi đọc trên mạng loại kem dưỡng rất rẻ, chỉ 50 nghìn một hộp nhưng có công dụng thần kỳ chống nám, chị đã mua dùng.

Dùng kem chống nám mua trên mạng, bệnh nhân hôn mê vì nhiễm độc thủy ngân - 2

Lọ kem chống nám các bệnh nhân bôi có hàm lượng thủy ngân cao gấp vài nghìn lần hàm lượng cho phép (Ảnh: Hồng Hải).

Đầu tiên, chị dùng hết 1 hộp, thấy các nốt nám mờ đi, nên chị kiên trì bôi tiếp. Đến hộp thứ 5, chị vẫn bôi đều đặn mỗi tối, nhưng thấy cơ thể uể oải, mệt mỏi hơn. Rồi đến ngày 8/6, bỗng dưng chị đang ngồi lăn đùng ra ngất xỉu, được gia đình đưa vào Bệnh viện ở Sơn La, chị không nhớ gì, đến khi tỉnh dậy ở Trung tâm chống độc.

TS Nguyên cho biết thêm, cũng trong tháng 6, trung tâm tiếp nhận 4 trường hợp khác đều là phụ nữ, cũng nhiễm độc thủy ngân khi dùng kem chống nám, kem làm trắng trôi nổi trên mạng.

Các kết quả xét nghiệm loại kem bệnh nhân dùng đều cho thấy hàm lượng thủy ngân vượt ngưỡng cho phép nhiều nghìn lần. "Với hàm lượng lớn như thế này, tôi chắc chắn chúng được người sản xuất, buôn bán trộn vào mỹ phẩm", TS Nguyên nói.

"Các loại kem không rõ nguồn gốc, bị trộn thủy ngân vào với mục đích làm trắng ra, ngăn ngừa nám, do hợp chất muối của thủy ngân có tác dụng làm trắng da, ức chế sự hình thành melanin (sắc tố da), khiến các vết nám mờ đi, da sáng hơn. Nhưng ngược lại, người bệnh nhiễm độc thủy ngân rất nguy hại", TS Nguyên cảnh báo.

Theo đó, khi sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm chứa thủy ngân, thủy ngân dần ngấm qua da, gây nhiễm độc cho người sử dụng.

"Nhiễm độc thủy ngân gây tổn thương nhiều cơ quan nội tạng, như suy thận, tổn thương não, viêm não, rối loạn tâm thần, thị lực, mù mắt, giảm khả năng nhìn, phân biệt màu sắc. Đặc biệt, quá trình điều trị thải độc thủy ngân kéo dài hàng tháng, và người bệnh phải chịu các di chứng từ nhiễm độc rất nặng nề", TS Nguyên cho biết.

Như trường hợp này, chỉ với 5 lọ kem chống nám hết 250 nghìn, bệnh nhân phải trải qua quá trình điều trị 3 tuần, nguy hiểm do tổn thương hàng loạt cơ quan trong cơ thể. Bệnh nhân cần điều trị ít nhất 3-4 tháng nữa để thải độc thủy ngân. Các di chứng sau này cũng có thể có liên quan đến trí nhớ, sức khỏe... của người bệnh.

Vì thế, TS Nguyên khuyến cáo chị em chỉ sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, uy tín, được chứng nhận an toàn. Tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, có nguy cơ bị trộn các kim loại nặng, như thủy ngân rất nguy hiểm.