Đà Nẵng:

Đưa tàu cứu hộ cứu ngư dân bị đau bụng trên biển

(Dân trí) - Chiều ngày 2/9, tàu cứu hộ SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) đã xuất bến lên đường cứu hộ một ngư dân Quảng Ngãi bị đau bụng dữ dội trên biển.

Theo thông tin từ Trung tâm II, lúc 11h10 ngày 2/9, đơn vị nhận được thông tin ông Phạm Tạo (thuyền trưởng tàu cá QNg 27218 TS) bị đau bụng trái và hông trái dữ dội, không đi đại, tiểu tiện được, tàu yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp.

dsc-0893-1441187029020
Tàu SAR 274 lên đường cứu ngư dân bị nạn

Lúc này, tàu đang ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 46 hải lý về phía Đông Bắc. Qua liên lạc, Trung tâm II đã yêu cầu tàu QNg 27218 TS mở máy chạy hết tốc độ đưa bệnh nhân hướng về bờ.

Tuy nhiên, trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam - ông Nguyễn Anh Vũ - đã chỉ đạo Giám đốc Trung tâm II điều động tàu SAR 274 tại Đà Nẵng đi cứu nạn.

Lúc 13h45 ngày 2/9, tàu SAR 274 rời bến cùng ê kíp bác sĩ của Trung tâm 115. Đến 15h30 cùng ngày, tàu SAR 274 tiếp cận tàu QNg 27218 TS tại vị trí 160,09 độ Vĩ Bắc - 1080,38 độ Kinh Đông và chuyển nạn nhân sang tàu SAR 274, đồng thời cấp cứu nạn nhân qua cơn nguy kịch.

Dự kiến chiều tối cùng ngày, tàu SAR 274 sẽ về đến cảng Trung tâm II.

Công Bính