Đồng Nai

Đồng Nai phát hiện thêm một ổ dịch mới tại chợ Long Khánh

Khoa Nam

(Dân trí) - Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết đã phát hiện thêm một ổ dịch mới tại chợ Long Khánh (TP Long Khánh), nguồn lây nhiễm trong cộng đồng phức tạp có chiều hướng lan rộng, khó kiểm soát.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, chỉ trong 24h giờ qua, toàn tỉnh đã tiếp tục ghi nhận thêm 161 ca dương tính với SARS-CoV-2.

 Trong đó, tại TP Biên Hòa có 102 ca, tập trung tại phường Hóa An, Tân Phong, Long Bình Tân, Tân Biên, Trảng Dài,…Tại huyện Vĩnh Cửu ghi nhận 26 ca tại xã Thanh Phú, Thiện Tân, Tân Bình và thị trấn Vĩnh An. Các ca còn lại nằm rải rác ở các huyện Long Thành, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Xuân Lộc và TP Long Khánh.

Đồng Nai phát hiện thêm một ổ dịch mới tại chợ Long Khánh - 1

Lực lượng y tế tỉnh Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động ở huyện Trảng Bom (ảnh CDC Đồng Nai). 

Đáng lo ngại nhất là Đồng Nai vừa phát hiện thêm một ổ dịch mới tại chợ Long Khánh (TP Long Khánh), tại đây đã ghi nhận một số ca dương tính là người buôn bán, vận chuyển hàng hóa và hiện ngành y tế tỉnh vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra.

Theo như Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai cho biết hiện nguồn lây nhiễm trong cộng đồng đã khá phức tạp, dịch sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng lan rộng, khó kiểm soát. Đồng thời số ca bệnh diễn biến nặng tăng, nguy cơ số tử vong sẽ tăng.

Trong khi đó, liên quan đến ổ dịch Công ty Changsin (huyện Vĩnh Cửu), tiếp tục ghi nhận nhiều ca mới trong đó có nhiều ca là người buôn bán xung quanh công ty, các khu nhà trọ nơi các công nhân của công ty sinh sống tại xã Thạnh Phú, phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) và một số xã phường khác.

Dự báo số ca liên quan đến ổ dịch này sẽ còn tăng cao, khả năng đã có sự xâm nhập vào các doanh nghiệp trong khu vực thông qua công nhân ở trọ.

Hiện trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã có trên 20 nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2 tại 3 bệnh viện, một Trung tâm y tế, một số trạm y tế và một khu cách ly. Ngành y tế tỉnh Đồng Nai đang lo ngại trước tình hình trên sẽ không đảm bảo được nguồn nhân lực ngành y tế trong điều kiện số ca bệnh tăng.

Song song đó, một số lực lượng khác tham gia trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng đã bị nhiễm bệnh.

Đến thời điểm hiện tại, trong đợt dịch thứ 4, tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận được 1352 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó TP Biên Hòa vẫn là địa phương có nhiều ca nhất, kế đến là huyện Vĩnh Cửu, huyện Nhơn Trạch và huyện Thống Nhất.