Đồng Nai chuẩn bị tiếp nhận 350 công dân Việt Nam về từ Hàn Quốc

Khoa Nam

(Dân trí) - Ngày 6/8, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh đã hoàn tất các công tác để chuẩn bị đón và cách ly 350 công dân Việt Nam về từ Hàn Quốc.

Theo ông Nguyễn Hữu Tài – Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, công tác dọn dẹp cũng như chuẩn bị tại cơ sở cách ly Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã hoàn tất và sẵn sàng để tiếp nhận các công dân người Việt Nam về từ Hàn Quốc được đưa vào cách ly y tế tập trung. Đây là đợt thứ 3 Đồng Nai tổ chức tiếp nhận cách ly y tế tập trung cho công dân từ nước ngoài trở về với số lượng lớn.

Đồng Nai chuẩn bị tiếp nhận 350 công dân Việt Nam về từ Hàn Quốc - 1
Cơ sở cách ly Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Theo đó, tại khu cách ly được sử dụng trong đợt sắp tới có 1 hội trường để tiếp nhận những người từ Hàn Quốc trở về. Khu hành chính sẽ là nơi làm việc, nghỉ ngơi của nhân viên y tế, lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ tại khu cách ly, cũng là nơi chứa vật tư, trang thiết bị.

Khu cách ly sẽ có 25 phòng tập thể; 1 khu nhà để tiếp nhận thực phẩm cho người trong khu cách ly; 2 khu nhà vệ sinh.

Tất cả các công dân từ nước ngoài về được cách ly tại cơ sở cách ly Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI, sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tối thiểu 2 lần trong 14 ngày cách ly.

Qua các kết quả xét nghiệm, những trường hợp nào nghi ngờ mắc bệnh hoặc có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai và Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.