Đồng Nai: Cách ly sinh viên thực tập 1 tuần tại bệnh viện Đà Nẵng

Khoa Nam

(Dân trí) - Nam sinh viên thực tập tại khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng từ 29/6 đến 25/7. Anh có hành trình di chuyển đến Đắk Lắk bằng ô tô khách, đi cà phê rồi mới trở về Đồng Nai.

Theo bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, người nghi nhiễm là L.C.N. (29 tuổi) ở tại tổ 32, thôn Bên Trỗ, xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Đồng Nai: Cách ly sinh viên thực tập 1 tuần tại bệnh viện Đà Nẵng - 1

Lực lượng y tế tiến hành đưa người nghi nhiễm Covid-19 đi cách ly tập trung, đồng thời phun thuốc khử trùng

Anh N. là sinh viên thực tập tại khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ ngày 29/6 đến ngày 25/7.

Tối ngày 27/7, anh N. về Đắk Lắk bằng xe ô tô Hòa Liêm đón tại Hội An, trên xe có khoảng 30 người. Trên đường đi, chuyến xe chở anh N. có ghé vào 1 quán cơm ở ven đường.

Đến 3h sáng 28/7, anh N. về đến nhà bố mẹ tại địa chỉ 277 khối 3A, huyện Eakar. Cũng trong tối đó, anh N. tiếp tục đi uống cà phê ở Ngã tư sở gần Trường THPT Ngô Gia Tự. Sáng 29/7, anh N. có uống cafe ở quán Ly sau lưng tiệm sửa xe máy Ngọc Vũ.

Đến 16h30 chiều 29/7, anh này tiếp tục lên chuyến xe của nhà xe Minh Thắng để đi TP Biên Hoà, trên chuyến xe chở anh N. có khoảng 20 người.

Khoảng 2h30 sáng 30/7, anh N. về đến Biên Hoà và đi taxi hãng Sài Gòn về nhà tại KP4 phường Trảng Dài rồi tự cách ly tại nhà. Được biết, trong quá trình di chuyển anh N. có đeo khẩu trang.

Ngay sau khi nhận được khai báo của người nhà anh N. vào trưa 31/7, Trung tâm Y tế TP Biên Hoà đã phối hợp cùng lực lượng chức năng phường Trảng Dài tiến hành đưa anh N. vào bệnh viện phổi Đồng Nai để theo dõi, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trong buổi tối, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phun khử trùng tại nhà anh N. và khu vực xung quanh, đồng thời tuyên truyền cho những người thân của anh N. tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, không tập trung đông người, giữ khoảng cách,…

Cũng trong chiều 31/7, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ 0h ngày 1/8, Đồng Nai sẽ tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu như: quán bar, vũ trường, karaoke; các hoạt động lễ hội, hội nghị, hội thảo chưa thật sự cần thiết; khuyến khích áp dụng hình thức hội nghị, hội họp trực tuyến...

Ngoài ra, các cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần phải bố trí đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay.

Người dân cũng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch: đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, khi đến những nơi đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn đúng cách…