Nghệ An:

Điều dưỡng viên, sinh viên hiến máu cứu người bị nạn

(Dân trí) - Một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất máu, sốc choáng, nguy kịch đã được Khoa hồi sức cấp cứu - Chống độc (BVĐK 115) cứu sống, nhờ truyền máu cấp cứu từ người hiến là điều dưỡng và sinh viên đang học tại Vinh.

Điều dưỡng viên, sinh viên hiến máu cứu người bị nạn
Nạn nhân Trần Văn Đạm (41 tuổi, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) được lái xe taxi đưa đến Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 16/4, BS. Phạm Văn Long, PGĐ BVĐK115 Nghệ An, cho biết, sự việc được cán bộ bệnh viện thực hiện vào ca cấp cứu lúc 7h15 phút sáng 16/4/2015. Theo đó, bệnh nhân là anh Trần Văn Đạm (41 tuổi, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) được lái xe taxi đưa đến Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo tài xế taxi, thì nạn nhân Đạm bị tai nạn trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Diễn An, huyện Diễn Châu. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, do đoạn đường vắng, xe gây tai nạn đã bỏ trốn. Khi có người phát hiện và gọi taxi đưa nạn nhân đến bệnh viện thì tình trạng vô cùng nghiêm trọng.

Ngay lập tức, kíp trực gồm Bác sĩ Nguyễn Minh Tân, Trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu - Chống độc (BVĐK115 Nghệ An), cùng một số y, bác sỹ khác đã tiến hành rửa các vết thương, băng bó…

Điều dưỡng viên, sinh viên hiến máu cứu người bị nạn
Bệnh nhân Đạm bị tai nạn chân gãy nát được các bác sỹ BVĐK 115 Nghệ An cứu sống nhờ vào những giọt máu hồng.

Kíp trực cho biết: Bệnh nhân lúc nhập viện đầu gối, đùi, cẳng chân 2 bên gãy nát, gập làm nhiều khúc, nhiều đoạn xương chọc qua da, máu vẫn không ngừng chảy. Tình trạng nạn nhân sốc choáng thể hiện rõ ở mạch nhanh nhỏ, khó bắt, huyết áp không đo được, da niêm mạc xanh nhợt…

“Chúng tôi đã lập tức hồi sức tích cực: giảm đau, đặt đường truyền tĩnh mạch, bất động, cố định xương gãy… Vấn đề nan giải là bệnh nhân mất nhiều máu, trong khi nguồn máu dự trữ của bệnh viện không có nhóm A (nhóm của bệnh nhân), người nhà chưa kịp đến để huy động. Lúc này, điều dưỡng Phạm Thị Hồng đã tình nguyện cho bệnh nhân máu của mình để cứu bệnh nhân. Hồng là nhân viên trẻ của bệnh viện…”, BS Nguyễn Minh Tân cho biết.

Có 1 đơn vị máu của điều dưỡng Phạm Thị Hồng, nhưng để cứu được bệnh nhân Đạm qua cơn nguy kịch, thì phải cần đến 4 đơn vị máu. Ngay sau đó, phía bệnh viện đã nhận được sự trợ giúp của một sinh viên Nguyễn Thị Trà (Lớp Đ2B, Trường Đại học Y khoa Vinh) và 2 người khác (xin được giấu tên) đã tình nguyện hiến cho bệnh nhân Đạm 3 đơn vị máu.

Điều dưỡng Phạm Thị Hồng hiến máu cứu người.
Điều dưỡng Phạm Thị Hồng hiến máu cứu người.

Với nỗ lực của những người hiến máu cùng tập thể khoa Hồi sức Cấp cứu BVĐK 115 đã có kết quả. Bệnh nhân đã hồi tỉnh, dần ổn định và qua được cơn nguy kịch.

Các bác sỹ BVĐK 115 Nghệ An cũng lưu ý người dân khi thấy người bị nạn gãy xương, cần đặt bệnh nhân nằm cố định tại hiện trường. Nếu nghi ngờ chấn thương cột sống, cần hạn chế di chuyển và chờ xe Cấp cứu đến vì có đầy đủ dụng cụ y tế để băng bó, nẹp trước khi di chuyển nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng và tử vong.

Nguyễn Duy