Chương trình Đối tác Châu Á Thái Bình Dương 2015 (PP15) tại Đà Nẵng:

Diễn tập cứu trợ thảm họa y tế biển đảo trên tàu bệnh viện của Hải quân Hoa Kỳ

(Dân trí) - Ngày 27/8, tại Đà Nẵng, diễn ra cuộc diễn tập cứu trợ thảm họa Y tế biển đảo y như thật do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế Việt Nam và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP15) diễn ra tại Đà Nẵng từ 17-28/8. Dự khán buổi diễn tập có ông Ted Osius – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế.

16-c1475

Ông Ted Osius – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế dự khán diễn tập và chủ trì họp báo trên tàu bệnh viện USNS Mercy chiều 27/8.

 

Video: Diễn tập cứu trợ thảm họa y tế biển đảo trên tàu bệnh viện của Hải quân Hoa Kỳ

 

Theo kịch bản diễn tập, tình huống thảm họa là một trận động đất xảy ra ngoài khơi vịnh Đà Nẵng; tiếp theo là sóng thần ập vào đất liền, cuốn trôi tàu thuyền ngoài biển và tàn phá các tòa nhà dọc bờ biển Đà Nẵng. Các thảm họa liên tiếp diễn ra khiến nhiều người chết và bị thương nặng. Ngoài biển, nhiều tàu thuyền bị sóng lật đổ khiến nhiều ngư dân bị đuối nước. Trên bờ, nhà cửa của người dân bị sóng đánh sập, nhiều người bị thương nặng với nhiều thương tích như bị xuyên thủng vùng bụng, gãy đốt sống, gãy nát tứ chi... nằm la liệt.

 

3-5cb5d
Hiện trường thảm họa được dựng tại Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng

 

4-58ad0
Các nạn nhân được sơ cấp cứu tại chỗ tại bệnh viện dã chiến ngay tại hiện trường thảm họa

 

6-5bca8
Nạn nhân được đưa lên xe cứu thương đến các bệnh viện trong trung tâm thành phố

 

Ứng phó với thảm họa ngay lập tức, nhà chức trách địa phương đã thông báo, điều động các lực lượng chức năng tham gia cấp cứu, lập bệnh viện dã chiến ngay tại hiện trường thảm họa. Các nạn nhân sau khi được sơ cấp cứu tại chỗ đã được một lượng lớn xe cứu thương đưa đến các bệnh viên trung tâm thành phố; một số nạn nhân được trung chuyển đến tàu bệnh viện USNS MERCY (thuộc lực lượng Hải quân Hoa Kỳ) đang đậu trong vịnh Đà Nẵng bằng các tàu nhỏ và trực thăng mô phỏng trên tàu USNS MERCY.

 

 

7-a9dfa
Một số nạn nhân được chuyển ra cảng và trung chuyển lên tàu bệnh viện của Hải quân Hoa Kỳ bằng trực thăng (mô phỏng) hoặc thuyền nhỏ

 

Trên tàu USNS MERCY, các nạn nhân được chuyển sang chăm sóc chuyên sâu về phẫu thuật và y tế. Các y – bác sĩ Việt Nam sẽ được trực tiếp thực hành trên hình nộm Sim Man và bệnh nhân (đóng giả) sử dụng dụng cụ Cut Suits - dụng cụ dùng để mô phỏng cho chấn thương trong ổ bụng và ngực.

 

10-17dbd
Nạn nhân được đưa lên tàu bệnh viện USNS Mercy

 

9-2f760

Các y bác sỹ tiếp nhận, phân loại thương tích của nạn nhân

 

8-9edbb
Khám chữa bệnh và phẫu thuật cấp cứu nạn nhân thảm họa thiên tai ngay trên tàu bệnh viện

 

Hoạt động cứu trợ thảm họa y tế biển đảo yêu cầu nỗ lực kết hợp giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức dân sự và quân sự cũng như các cơ sở y tế và không thuộc ngành y tế. Cuộc diễn tập lần này được thiết kế một cách tối ưu, để các lực lượng chức năng được huy động tham gia có kinh nghiệm đánh giá hiện trường thảm hoạ ban đầu và lập kế hoạch ứng phó cũng như chuyển giao kinh nghiệm tiến hành các kỹ thuật chăm sóc y tế tiền viện, chuyển thương hiệu quả từ hiện trường có nhiều nạn nhân thương vong, cũng như áp dụng nguyên tắc hướng dẫn phân loại bệnh nhân và phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho công tác chăm sóc tích cực trong một thảm hoạ.

 

12-b3b5d
Tập huấn phẫu thuật với robot biết nói trên tàu bệnh viện của Hải quân Hoa Kỳ

 

img-3493-222e0

Các y bác sỹ trên tàu cùng các y bác sỹ địa phương tập huấn phẫu thuật trên tàu

 

Tham gia cuộc diễn tập từ hiện trường dựng tại Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng ra đến tàu USNS Mercy, bác sĩ Nguyễn Thị Ánh Hồng – Phó Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng chia sẻ: “Qua 10 ngày tham gia các hoạt động liên quan trong lĩnh vực y tế cùng tàu bệnh viện của Hải quân Hoa Kỳ, và đặc biệt cuộc diễn tập cứu trợ thảm họa y tế biển đảo lần này, chúng tôi học tập được nhiều, trước hết là học tập cách làm việc của các y bác sỹ trên tàu USNS Mercy, rất khẩn trương nhưng cũng rất chính xác. Chúng tôi cũng tích lũy được kinh nghiệm điều động và điều phối các lực lượng y tế chức năng khác nhau trong công tác cứu hộ cứu nạn khi có thảm họa thiên tai lớn xảy ra”

Chiều 27/8, ngay trên tàu bệnh viện USNS Mercy diễn ra cuộc họp báo kết quả các hoạt động trong lĩnh vực y tế nói riêng và các hoạt động nói chung trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP15) diễn ra tại Đà Nẵng từ 17-28/8.

Buổi họp báo có sự tham dự của ông Ted Osius – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trả lời báo chí tại buổi họp báo, ông Ted Osius – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ chương trình lần này là một chương trình có quy mô lớn với sự tham dự của hơn 1.500 sỹ quan, y, bác sỹ... của Hải quân Hoa Kỳ trên hai tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) và tàu tốc độ cao hộ tống USNS Millinocker (JHSV-3). “Tại Đà Nẵng, chúng tôi đã có các buổi tập huấn, phẫu thuật và khám chữa bệnh thực tế chuyên khoa nhi, bỏng và phẫu thuật tháo ghép khớp háng...  với các y, bác sỹ Việt Nam tại Đà Nẵng. Và tại một số cơ sở y tế địa phương như Bệnh viện Sản – Nhi, khoa Bỏng bệnh viện Đà Nẵng..., chúng tôi nhận thấy trình độ các y, bác sĩ ở đây có thể nói không thua kém trình độ y, bác sĩ, chuyên gia y tế quốc tế” - ông Ted Osius – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói.

Ngoài ra, còn một số hoạt động đạt được những kết quả tốt đẹp trong khuôn khổ chương trình PP15 như chương trình sửa chữa, nâng cấp các cơ sở y tế, cơ sở bảo trợ xã hội. Chẵn hạn như hoạt động sửa chữa, nâng cấp cơ sở y tế tại tạm y tế phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn nghệ - thể thao cũng thu hút cộng đồng người dân địa phương hào hứng tham gia.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam chia sẻ: “Chương trình PP15 là một trong những hoạt động nhân dịp 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Lĩnh vực y tế có thể nói là một trong những lĩnh vực hợp tác đầu tiên các lĩnh vực hợp tác của hai nước. Riêng với hoạt động diễn tập cứu trợ thảm họa y tế biển đảo, hoạt động càng ý nghĩa khi với Đề án phát triển y tế biển đảo mà Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt. Việc trao đổi, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế cứu hộ cứu nạn của các y, bác sỹ của Hải quân Hoa Kỳ, cũng như tiếp cận các kỹ thuật, thiết bị y tế hiện đại hàng đầu thế giới trên tàu USNS Mercy thực sự là một cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm ứng phó với thảm họa thiên tai, một phần trong mục tiêu phát triển y tế biển đảo.

Khánh Hiền