Điện Biên: 2 trẻ nhỏ tử vong do tiêu chảy cấp?

(Dân trí) - Thời gian qua, tại một số địa phương ở huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) xảy ra tình trạng nhiều trẻ em dưới 1 tuổi có triệu chứng tiêu chảy và bệnh đã làm 2 cháu tử vong.

Ngay sau khi nhận được nguồn thông tin, chúng tôi gặp lãnh đạo Sở Y tế tỉnh để tìm hiểu nguyên nhân. Ông Lường Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết: “Ngày 12/4, Trung Y tế huyện Mường Chà báo cáo từ cuối tháng 3 đến nay có 6 trẻ em ở xã Ma Thì Hồ điều trị tại TT trong tình trạng sức khoẻ giảm sút, sốt và tiêu chảy 3 - 5 lần/ngày, trong đó có 2 cháu ở bản Hồ Chim 2 đã tử vong”.

 

Ngay sau đó, cán bộ Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Mường Chà vào địa bàn x• Ma Thì Hồ kiểm tra thực tế, kết luận: Thời tiết khắc nghiệt, kết hợp với phong tục tập quán địu con khi đi lên nương, nên trẻ em viêm phổi lâu ngày không được chữa trị, dẫn đến biến chứng tiêu chảy.

 

2 cháu: Thào Thị Dở và Thào A Lông tử vong do người nhà chuyển đến TT Y tế Huyện quá muộn nên không thể cứu chữa được.

 

Hiện nay, đoàn cán bộ y tế các cấp đã cấp phát thuốc, điều trị, sức khoẻ cho những bệnh nhân còn lại (Hiện các bệnh nhân này đã hồi phục); hướng dẫn nhân dân sinh hoạt hợp vệ sinh, khi phát hiện người nhà triệu chứng ho, sốt...  cần đưa đến bệnh viện khám, chữa bệnh kịp thời.

 

Ma Thì Hồ là xã chia tách từ xã Si Pa Phìn từ đầu năm 2006. Từ khi chia tách đến nay địa phương chưa có trạm y tế xã, công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân còn hạn chế. Đặc biệt tại bản Hồ Chim 2, nhân dân sinh sống trong hoàn cảnh không có nhà vệ sinh, nước sinh hoạt khan hiếm, thời tiết khắc nghiệt.

 

Thái Nguyên An