1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Dịch viêm não ở Kiên Giang do enterovirus 71 gây nên

(Dân trí) - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm A/H5N1 chiều 22/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, dịch viêm màng não ở Kiên Giang là do enterovirus 71. Nhưng hiện tại, Việt Nam chưa có văcxin phòng bệnh viêm não do virus này gây nên.

Ông Huấn cho biết, ngày 21/3, Viện Paster TP Hồ Chí Minh đã xuống Kiên Giang kiểm tra tình hình dịch bệnh viêm não mô cầu. Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm cho thấy, các bệnh nhân ở Kiêng Giang viêm não là do enterovirus 71.

 

Viêm não do enterovirus 71 lây qua đường vệ sinh, ăn uống. “Hiện Việt Nam chưa sản xuất và cũng chưa nhập được văcxin phòng bệnh này nên việc quan trọng nhất lúc này là hướng dẫn người dân sử dụng clomin B để khử trùng, tẩy uế nhà cửa, lớp học để phòng bệnh. Với những khu vực có nguy cao nên cho học sinh nghỉ học để khử trùng tiêu diệt mầm bệnh”, ông Huấn nhấn mạnh.

 

Từ 1/1 đến nay, toàn tỉnh Kiêng Giang đã có trên 74 ca viêm não, trong đó đã tử vong 14 ca; bệnh đã xảy ra trên 41 xã phường tại 11/13 huyện, thị, thành phố (trừ Phú Quốc và Hà Tiên) và tập trung ở trẻ dưới 5 tuổi. Hiện tại, 3 huyện là Hòn Đất, An Biên, TP Rạch Giá) tiếp tục có các bệnh nhân nghi ngờ viêm não.

Bình thường, vi khuẩn não mô cầu có thể vẫn khu trú trong họng, do vậy, mọi người cần vệ sinh cá nhân, mũi họng bằng các dung dịch sát khuẩn. Ở trong vùng có những vụ dịch nhỏ nếu cần thiết cần uống kháng sinh dự phòng. Bệnh viêm màng não do não mô cầu nếu điều trị tốt sẽ không để lại di chứng.

 

Về việc tiêm phòng văcxin não mô cầu ở Việt Nam, cái khó nhất là chúng ta hiện chỉ có hai loại văcxin viêm màng não mô cầu tuýp A, C, trong khi đó, các ca bệnh được phát hiện ở TPHCM là tuýp B. Do vậy, quan trọng nhất vẫn là vệ sinh môi trường, nhà trẻ, nếu vệ sinh tốt, những vụ dịch lẻ tẻ sẽ không thể bùng phát thành dịch lớn.

 

Trước mắt, viện Paster TP Hồ Chí Minh đã cấp clominB miễn phí cho các huyện của Kiên Giang để khử trùng các khu vực có nguy cơ cao. Còn sắp tới, khi hơn 100 tấn clominB về đến Việt Nam, Bộ Y tế sẽ phân cho các tỉnh phía nam 50 tấn.

 

Còn tại miền bắc, mỗi tuần, Bệnh viện Nhi T.Ư và Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới đã có tới 5-7 ca mắc viêm màng não do não mô cầu nhập viện điều trị, cá biệt có tuần số người nhập viện lên tới 10 - 15 ca. Tuy nhiên, ở miền Bắc chưa có dịch viêm não do não mô cầu dù tỷ lệ này có tăng đôi chút so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Trên thế giới, nhiều nơi hiện đang xảy ra dịch do enterovirus 71và tỉ lệ tử vong rất cao. Theo ông Huấn, với sự thay đổi thời tiết, môi trường, sự ô nhiễm… như hiện nay, trong thời gian tới, ngoài việc phòng cúm gia cầm trên người, cần quan tâm tới những vụ dịch bệnh lây truyền khác. 

 

Hồng Hải