Đi học bằng xe đạp điện, bé trai bị xe tải tông trọng thương

Li Uyên

(Dân trí) - Chở bạn trên xe đạp điện về gần tới nhà, hai học sinh lớp 6 bị xe tải tông trực diện, văng xa 3m. Tai nạn khiến một trẻ tử vong tại chỗ, cậu bé còn lại may mắn được bác sĩ cứu sống.

Vụ tai nạn trên xảy ra ngày 16/10, sau giờ tan học bé P.C.Đ. (12 tuổi) chở bạn bằng xe đạp điện về nhà. Khi chuẩn bị rẽ vào nhà, cả 2 bé bị xe tải chạy ngược chiều tông trực diện văng ra xa. Tai nạn xảy ra trước sự chứng kiến của chính người mẹ. Dù được người dân sơ cứu tại hiện trường nhưng bạn của bé Đ. đã tử vong tại chỗ. 

Đi học bằng xe đạp điện, bé trai bị xe tải tông trọng thương - 1
Bệnh nhi bị xe tải tông gãy 2 tay và chân phải kèm dập phổi

Cậu bé được chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã thực hiện các thủ thuật cấp cứu ban đầu và khẩn trương chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố. 

Thời điểm nhập viện, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi trong tình trạng lơ mơ, vật vã, da xanh, niêm mạc nhợt, mạch và huyết áp không bắt được, đồng tử giãn nhẹ hai bên, nhịp tim nhẹ khó nghe, bụng trướng, tràn khí thành ngực phải. 

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu, đa chấn thương, gãy hở xương đùi trái, gãy xương cẳng tay hai bên, gãy xương đùi phải, dập phổi hai bên. Ngay sau đó, bệnh nhi được bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu. Các bác sĩ đã nắn chỉnh trục xương, kết hợp xương, nẹp bột sau kết hợp nối lại xương bị gãy, truyền máu bổ sung, cắt lọc mô hoại tử, bơm rửa và khâu sát trùng vết thương gãy hở. 

Đi học bằng xe đạp điện, bé trai bị xe tải tông trọng thương - 2
Các bác sĩ đã phẫu thuật kết hợp xương, hồi sức tích cực cho bệnh nhi

Sau gần 3 giờ phẫu thuật, cuộc mổ kết thúc, các bác sĩ đã giúp bệnh nhân vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất. Ngày 31/10 bệnh nhi đã tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tập vận động. 

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng, tai nạn giao thông có thể xảy đến bất kỳ lúc nào. Hiện nay, nhiều phụ huynh đang có tâm lý chủ quan khi cho con em tự đi xe đạp điện, xe gắn máy đến trường khi các con chưa đủ tuổi, chưa đủ nhận thức về Luật an toàn giao thông. Để giảm nguy cơ xảy ra tai nạn, phụ huynh cần sắp xếp thời gian đưa đón trẻ khi đi học, thực hiện đúng các quy định của Luật an toàn giao thông.