Đề nghị xúc tiến tìm nguyên nhân tử vong 3 trẻ sơ sinh sau tiêm vắc xin viêm gan B

(Dân trí) - Liên quan đến sự cố tiêm chủng tại Quảng Trị khiến 3 trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm vắc xin viêm gan B, hiện cơ quan Công an đang tích cực tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân của sự việc.

Ngày 19/9, Bộ Y tế cũng có công văn đề nghị Bộ Công an xúc tiến, sớm tìm ra nguyên nhân của 3 trường hợp tử vong trên để xử lý nghiêm minh, khách quan, tăng cường lòng tin của người dân đối với công tác tiêm chủng.

Theo Bộ Y tế, sau hơn 25 năm triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng, hơn 65 triệu trẻ em đã được tiêm chủng 11 loại vắc xin phòng một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Việt Nam đã thanh toán Bại liệt, loại trừ Uốn ván sơ sinh, giảm số mắc, tử vong các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, góp phần nâng cao sức khỏe, bảo đảm an sinh và phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xảy ra một số sự cố tiêm chủng gây nên tâm lý hoang mang, lo lắng của người dân khi đưa trẻ đi tiêm chủng. Để đẩy mạnh công tác tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ em, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định hoạt động tiêm chủng, dự kiến trình Chính phủ trong đầu năm 2014 nhằm nâng cao hơn nữa về hiệu quả và tính bền vững của Chương trình tiêm chủng, Nghị định sau khi được thông qua sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng cho chương trình tiêm chủng phòng bệnh nâng cao sức khỏe nhân dân đảm bảo Việt Nam hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Tú Anh