Đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho điều dưỡng viên bị bệnh nhân tâm thần “thiêu sống”

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Y tế đã chính thức kí văn bản đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho điều dưỡng bị bệnh nhân tâm thần đốt. Theo Bộ trưởng, điều dưỡng Võ Văn Đấu khi đang làm nhiệm vụ thì bị bệnh nhân tâm thần thiêu chết và anh xứng đáng được truy tặng danh hiệu này.

p-20150803-101847-1-594ca

Bộ trưởng thăm hỏi và trao quà cho thân nhân điều dưỡng Đấu ngày 3/8

Trước đó, như báo Dân trí đã đua tin, ngày 12/7, điều dưỡng Võ Văn Đấu khi hết ca trực đã trở về nhà nhưng sau đó có yêu cầu của Ban Giám đốc BV Tâm thần Tiền Giang đi hỗ trợ gia đình có bệnh nhân tâm thần đang lên cơn rối loạn, đòi tưới xăng đốt nhà.

Thực hiện  nhiệm vụ, anh Đấu đã cùng 2 đồng nghiệp khác đến nhà ông Ngô Thành Trí (SN 1975, ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang) để khống chế người bị tâm thần này. Tuy nhiên khi đang cố gắng khống chế người bệnh, anh Đấu bị tạt xăng vào người và do đang đứng gần lò bánh bao nên anh Đấu bị ngọn lửa bén nhanh vào, lửa trùm lên khắp người như một ngọn đuốc sống.

Sau khi được người dân dập lửa, đưa đi cấp cứu, điều dưỡng Võ Văn Đấu được chuyển đến BV Chợ Rẫy (TP HCM) trong tình trạng bỏng rộng hơn 70% diện tích cơ thể. Với tổn thương bỏng quá lớn, quá rộng nên tình trạng của điều dưỡng Đấu rất nguy kịch. Dù được điều trị hồi sức cao nhất nhưng cuối cùng điều dưỡng Đấu đã không qua khỏi, tử vong hôm 3/8.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, điều dưỡng Võ Văn Đấu hoàn toàn xứng đáng được truy tặng danh hiệu liệt sĩ bởi anh bị tử vong trong khi đang làm nhiệm vụ. Nữ Bộ trưởng cho biết thêm, cơ sở để Bộ Y tế đưa ra đề xuất này là trong điều 15 Luật Viên chức quy định: “Trường hợp bị thương hoặc chết do thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao thì được xét hưởng chính sách như thương binh hoặc được xét để công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật”.

Vì thế, để đảm bảo quyền lợi đối với viên chức y tế đang thực hiện nhiệm vụ, đồng thời động viên tinh thần gia đình anh Võ Văn Đấu và các cán bộ y tế đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang căn cứ các quy định của pháp luật xem xét báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện chế độ chính sách với điều dưỡng Võ Văn Đấu.

Cũng trong chiều 5/8 Bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi thư chia buồn gửi gia đình điều dưỡng Võ Văn Đấu. Theo đó Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao hành động dũng cảm quên mình cứu người của điều dưỡng Võ Văn Đấu. Bộ trưởng nhấn mạnh điều dưỡng Đấu là tấm gương để cán bộ, nhân viên ngành y tế học tập và noi theo.

Hồng Hải