Đâu là cách tốt nhất để con hết biếng ăn?

Nỗi khổ của những gia đình có con biếng ăn là bữa cơm dài hàng tiếng đồng hồ. Mẹ chật vật, con mếu máo. Để giải quyết, mẹ phải hiểu con, hiểu bản chất triệu chứng để có phương pháp chữa trị đúng, giúp con ngon miệng trở lại.

Theo khuyến cáo từ các bác sĩ Nhi khoa, khi chưa hiểu kỹ càng về nguyên nhân biếng ăn mà ngay lập tức ép con bằng cách đánh mắng, cho chơi thiết bị điện tử… có thể dẫn đến tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Những trận đòn khi con nhỏ hơn 6 tuổi sẽ dễ dàng in vào tiềm thức, gây tổn thương tinh thần trong nhiều năm và cực kỳ khó chữa lành.

4 triệu chứng điển hình của chứng biếng ăn
4 triệu chứng điển hình của chứng biếng ăn

Vừa coi điện thoại vừa ăn khiến con thành thói quen, dễ thành bệnh đau dạ dày trong tương lai. Vì thế, để bảo vệ con, mẹ phải hết sức bình tĩnh. Mẹ chỉ nên áp dụng các biện pháp xử lý chứng biếng ăn khi con có một vài dấu hiện điển hình sau:

- Con rất lười ăn hoặc ăn rất ít, có thói quen ngậm thức ăn và bữa ăn kéo dài từ 45 – 60 phút.

- Con không hào hứng trước mỗi bữa ăn, ngay cả khi đã thay đổi khẩu phần ăn.

- Con thường quấy phá, la khóc và bướng bỉnh trong bữa ăn.

- Cân nặng nhẹ hơn so với tiêu chuẩn hoặc không tăng cân trong nhiều tháng liên tục.

Đâu là cách tốt nhất để con hết biếng ăn? - 2

“Chiến thuật” hợp lý cho từng nguyên nhân biếng ăn

Chứng biếng ăn ở con bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Với mỗi trường hợp, mẹ cần nắm phương pháp đúng để khắc phục thành công.

Với biếng ăn sinh lý, tình trạng chán ăn ứng với từng đoạn phát triển của con, ví dụ như: mọc răng, biết bò, bắt đầu ăn dặm… Khoảng vài ngày hoặc vài tuần sau con sẽ lấy lại được vị giác và ăn ngon trở lại.

Biếng ăn do yếu tố tâm lý có thể xảy ra khi con sợ hãi, lo âu. Đặc biệt, khi con không ăn cơm và bị gia đình la mắng; trong tâm trí con phản xạ ăn uống sẽ gắn liền với nỗi đau, và theo bản năng bảo vệ chính mình, con sẽ chạy trốn khỏi bữa cơm càng lâu càng tốt. Trong trường hợp này, mẹ cần tìm hiểu tâm lý con từ từ, thậm chí đưa đi khám bác sĩ nếu cần thiết.

Một lý do quan trọng dẫn đến chứng biếng ăn là do bệnh lý, trong đó con bị rối loạn tiêu hóa. Theo Hiệp Hội Dinh Dưỡng Hoa Kỳ, trong một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn tương ứng là 85% và 15%. Nếu như tỷ lệ này không được cân bằng, con không hấp thụ thức ăn tốt, có thể khiến con bị đầy bụng, khó tiêu, không có cảm giác thèm ăn.

Nhưng trong các phương pháp chữa trị, cách tốt nhất vẫn là chủ động ngăn ngừa chứng biếng ăn bằng cách giúp con có hệ tiêu hóa thật khỏe mạnh.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Để hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn cần được giữ cân bằng ở mức 85% và 15%, giúp duy trì hoạt động của hệ vi sinh đường ruột; từ đó thức ăn được chuyển hóa và hấp thụ tốt hơn. Một trong những cách giữ được tỷ lệ trên là bổ sung men vi sinh (probiotic) cho con.

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhãn hiệu men vi sinh, khiến mẹ rơi vào “mê cung” không biết chọn loại nào mới đúng.

Nghiên cứu chứng minh rằng trong nhiều chủng vi sinh, ba chủng vi sinh tên Streptococcus, Lactobacillus acidophilus và Bacillus subtilis giống với những lợi khuẩn tự nhiên trong đường ruột của con. Hơn nữa, các chủng vi sinh này lại có khả năng tồn tại cao khi có thể bám dính vào niêm mạc ruột và lại không bị axit trong dạ dày tiêu diệt. Do đó, mẹ nên ưu tiên chọn các sản phẩm có 3 chủng vi sinh đã được kiểm chứng qua các nghiên cứu lâm sàng để giúp con bụng khỏe ăn ngon.

Cuối cùng, mẹ hãy nhớ rằng với chứng biếng ăn, đừng nặng lời la mắng, đánh chửi con trẻ. Hãy phòng bệnh sớm bằng cách chọn loại men vi sinh phù hợp nhất, giúp con có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, để con ăn ngoan, mẹ thảnh thơi hạnh phúc.

Đâu là cách tốt nhất để con hết biếng ăn? - 4

Bổ sung các vi khuẩn có lợi (men vi sinh) là biện pháp hiệu quả giúp cân bằng hệ vi sinh của đường ruột. Men vi sinh giúp tiêu hóa tốt hơn và chuyển hóa hoàn toàn thức ăn thành các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể Nhờ đó bé sẽ ăn ngon hơn, hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Với thành phần gồm hàng triệu vi khuẩn có lợi, cùng vitamin, acidamin và các khoáng chất thiết yếu, cốm vi sinh Bio-acimin Gold giúp lập lại cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ giải quyết tình trạng rối loạn tiêu hóa, từ đó trẻ sẽ ăn ngon tự nhiên, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy, cốm vi sinh Bio-acimin Gold giúp cải thiện tình trạng biếng ăn sau 2 tuần và hiệu quả cải thiện cân nặng sau 4 tuần bổ sung.

Bio-acimin Gold tự hào là sản phẩm cốm vi sinh được chuyên gia khuyên dùng và nhận được sự hài lòng của gần 98% các bà mẹ.

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Số XNQC 00893/2017/XNQC

Website: www.bioacimin.com

Hotline: 1900 6436

Fanpage: https://www.facebook.com/bioacimin/