Đau bụng vì vòng tránh thai đi lạc

(Dân trí) - Đặt vòng tránh thai từ năm 35 tuổi, bà Nguyễn Thị H (Hưng Yên) quên bẵng có vật đó trong người. Đến nay, sau 36 năm, bà mới giật mình khi bác sĩ chẩn nguyên nhân khiến bà đau bụng, uống đủ loại thuốc không khỏi là do vòng tránh thai chui lên ổ bụng.

Đau bụng vì vòng tránh thai đi lạc  - 1
Hình ảnh vòng tránh thai lạc trong ổ bụng bệnh nhân H trên phim chụp X-quang. (Ảnh: BS cung cấp)

Bà H cho biết, mười năm trở lại đây, bà có cảm giác đau vùng bụng liên miên. Dù đi khám nhiều nơi với các chẩn đoán từ viêm dạ dày đến viêm đường mật do sỏi… và bà uống thuốc theo đúng chỉ định nhưng chứng đau bụng không dứt.

Đến khi chụp X-quang ổ bụng, các bác sĩ tại bệnh viện 108 mới phát hiện "dị vật" ở vị trí dưới gan. Phẫu thuật nội soi sau đó đã gắp ra 1 chiếc vòng tránh thai thế hệ cũ. Bà H cho biết đã đặt vòng này cách đây 36 năm, từ khi bà sinh người con út năm 35 tuổi.

TS Đặng Vĩnh Dũng, khoa Phụ sản, bệnh viện TƯ Quân đội 108 cho biết, phụ nữ Việt Nam không bao giờ nghĩ tới việc kiểm tra vòng theo định kỳ hay lấy vòng ra sau một thời gian đặt vòng nhất định. Như loại vòng tránh thai Dana lấy từ ổ bụng của bà H. được khuyến cáo là phải lấy ra sau nhiều nhất 4 năm đặt trong buồng tử cung. 
 
"Có thể nói, vòng tránh thai cũng là một dạng di vật khi được đặt vào tử cung. Việc để quá lâu có thể ăn mòn thành tử cung, làm thủng tử cung, đi vào bàng quang gây viêm, tạo sỏi bàng quang, hoặc chui vào ổ bụng gây nên đau bụng. Vì thế, khi đặt vòng, người phụ nữ nên đi kiểm tra định kỳ để kịp thời phát hiện những bất thường do vòng tránh thai gây ra", TS Dũng khuyến cáo.

Hồng Hải