Đại sứ Mỹ Ted Osius kể chuyện nụ cười hạnh phúc của bệnh nhi ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Một bệnh nhi 8 tuổi và cha của cô bé đã nở nụ cười hạnh phúc rạng rỡ khi nhìn thấy con gái bị tai nạn bỏng rất nặng đã có có thể đi lại, chạy nhảy sau nhiều năm liên tiếp được các bác sỹ của các nước tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương trên Tàu Bệnh viện Mercy cùng các bác sỹ tại Việt Nam cứu chữa.

Đó là một trong những câu chuyện ấn tượng với Đại sứ Mỹ Ted Osius trong hai tuần triển khai các hoạt động của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP16) vừa qua tại Đà Nẵng. Chương trình có sự tham gia của Tàu bệnh viện của Hoa Kỳ USNS Mercy (T-AH 19), và đây là lần thứ 7 Tàu Mercy trở lại Việt Nam.

Đại sứ Mỹ Ted Osius (ở giữa) kể về niềm vui đáng nhớ khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bệnh nhi được các bác sỹ tham gia PP16 điều trị bỏng thành công
Đại sứ Mỹ Ted Osius (ở giữa) kể về niềm vui đáng nhớ khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bệnh nhi được các bác sỹ tham gia PP16 điều trị bỏng thành công

Ngoài các hoạt động chính mà nổi bật nhất của PP16 là diễn tập ứng phó thảm họa thiên tai, như các năm trước, các bác sỹ Hải quân Mỹ trên Tàu Bệnh viện Mercy cùng các bác sỹ tại Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực y tế và thực hành khám chữa bệnh cho các bệnh nhân tại địa phương.

Tại buổi họp báo Chương trình chiều 26/7 ngay trên Tàu Mercy, Đại sứ Mỹ Ted Osius đã kể về những trường hợp ấn tượng. Đó là trường hợp của một bệnh nhi 8 tuổi và cha của cô bé đã nở nụ cười hạnh phúc rạng rỡ khi nhìn thấy con gái bị tai nạn bỏng rất nặng đã có có thể đi lại, chạy nhảy sau 5 năm liên tiếp được các bác sỹ Hải quân Mỹ trên Tàu Bệnh viện Mercy cùng các bác sỹ tại Đà Nẵng cứu chữa.

“Do tai nạn bỏng rất nặng, cháu bé từng hầu như không cử động được. Sau nhiều năm được các bác sỹ Hải quân Mỹ trên Tàu Bệnh viện Mercy cùng các bác sỹ tại Đà Nẵng thông qua Chương trình Đối tác Thái Bình Dương các năm, cháu bé đã có thể đi lại, chạy nhảy. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cháu bé và cha của cháu khi nhìn thấy con gái mình đã có thể đi lại, chạy nhảy như bao đứa trẻ”, Đại sứ Ted Osius nói.

Trường hợp một bệnh nhi 9 tuổi được can thiệp điều trị bệnh về tim mạch kịp thời và được cứu sống trong gan tấc với các thiết bị y tiế và phương pháp điều trị hiện đại cũng là một trong những trường hợp đáng nhớ trong câu chuyện kể của Đại sứ Mỹ trong 2 tuần triển khai các hoạt động PP16 tại Đà Nẵng vừa qua.

Theo ông Lâm Quang Minh - Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, trong gần hai tuần qua, kể từ khi PP16 khởi động tại Đà Nẵng vào ngày 15/7, đã có 50 ca bệnh được các bác sỹ trên các tàu bệnh viện tham gia chương trình như Tàu Bệnh viện Mercy của Hải quân Mỹ, Tàu Bệnh viện Khánh Hòa của Việt Nam cùng các y bác sỹ địa phương thực hành khám chữa bệnh, phẩu thuật điều trị thay khớp, điều trị các bệnh về tim mạch, sẹo bỏng, nha khoa...

Lực lượng y tế của Hải quân Mỹ trên Tàu Bệnh viện Mercy phối hợp các y bác sỹ ở Đà Nẵng diễn tập cứu hộ cứu nạn trong thảm họa thiên tai ở Đà Nẵng ngày 26/7
Lực lượng y tế của Hải quân Mỹ trên Tàu Bệnh viện Mercy phối hợp các y bác sỹ ở Đà Nẵng diễn tập cứu hộ cứu nạn trong thảm họa thiên tai ở Đà Nẵng ngày 26/7

Các bác sỹ địa phương cũng có cơ hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn cùng với các bác sỹ quốc tế tham gia PP16 qua các ca khám chữa bệnh thực tế . Đặc biệt là qua cả buổi diễn tập quy mô về ứng phó thảm họa thiên tai, trong đó các có các phương án cứu hộ cứu nạn được các lực lượng y tế các nước tham gia chương trình phối hợp triển khai. Ngoài ra, các đối tác Việt Nam, cùng với Hải quân Hoa Kỳ, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ còn tham gia hoàn thiện nâng cấp Trạm xá Chính Gián, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ y tế cho người dân địa phương.

Đây là những điều mà người dân Đà Nẵng và các vùng phụ cận được hưởng lợi có thể ghi nhận rõ ràng qua các năm Chương trình Đối tác Thái Bình Dương triển khai tại Đà Nẵng.

Khánh Hiền