TPHCM:

Cứu tiểu thương bị đâm thấu tim

(Dân trí) - Thông tin từ BS. Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và cứu chữa kịp thời cho nữ bệnh nhân nguy kịch vì bị đâm thấu tim.

Nạn nhân là bà Phan Thị N. (42 tuổi, ngụ tại Dĩ An, Bình Dương). Trước khi vụ việc xảy ra, nạn nhân đang buôn bán mặt hàng thịt gia cầm tại chợ Dĩ An 2 (ấp Bình Đường 1, Dĩ An). Ngày 23/3 những mâu thuẫn tranh dành khách hàng giữa bà N. và người “đồng nghiệp” Vũ Thị N. đã “bùng nổ”. Sau một hồi lời qua tiếng lại, hai bên không kiềm chế nên dẫn tới xô xát.
 
Trong lúc hai người phụ nữ đang giằng co, vật lộn thì chồng của bà Vũ Thị N. cầm con dao mổ gia cầm lao tới đâm một nhát trúng ngực trái bà Phan Thị N. khiến bà gục tại chỗ, máu tuôn xối xả. Nạn nhân nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện địa phương bằng xe gắn máy. Sau khi được thăm khám bác sĩ tiếp tục chuyển bệnh nhân đến bệnh viện quận Thủ Đức.

Bà Phan Thị N. đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện quận Thủ Đức
Bà Phan Thị N. đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện quận Thủ Đức

BS Nguyễn Văn Dũng cho biết, bà Phan Thị N. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, khó thở, tụt huyết áp, thăm khám lâm sàng ghi nhận bệnh nhân bị một vết thương hở ở ngực trái. Hội ý nhanh chúng tôi chẩn đoán vết thương thấu ngực rất nguy hiểm nên lập tức tiến hành mổ cấp cứu. Sau khi mở lồng ngực ê-kíp phẫu thuật ghi nhận, thất trái và thất phải của bệnh nhân bị đâm xuyên với vết thương 3cm.

Trong cuộc mổ, bác sĩ đã lấy ra khoảng một lít máu đông trong ổ bụng nạn nhân và phải truyền tới 18 đơn vị máu. Bệnh nhân được khâu vết thương, đặt ống dẫn lưu. Bốn ngày sau cuộc mổ, bà N. đang dần qua được giai đoạn nguy kịch.

Theo phân tích của BS Dũng, vết thương ở tim là chấn thương đặc biệt nghiêm trọng có gây mất máu cấp, nhanh chóng đe dọa đến sinh mạng người bệnh nếu không được can thiệp kịp thời. Bệnh nhân Phan Thị N. là trường hợp rất nặng đã may mắn được cứu sống vì đến bệnh viện kịp thời.

Vân Sơn