Đồng Nai:

Cứu sống sản phụ bị nhau tiền đạo cài răng lược xiên bàng quang

(Dân trí) - Sản phụ Linh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng ra huyết xối xả, mạch và huyết áp đều bằng 0…sau ca mổ kéo dài hơn 4 giờ sản phụ và đứa con đã được cứu sống.

2-1447200708556

Sản phụ Nguyễn Thị Diễm Linh hiện đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi chăm sóc

Ngày 10/11, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai (Đồng Nai) cho biết, sau hơn 2 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của sản phụ Nguyễn Thị Diễm Linh (40 tuổi, ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã ổn định.

Trước đó, khoảng 1h ngày 9/11, khi đi tiểu thì chị Linh bỗng máu chảy xối xả, lúc đượ c người thân đưa đến BVĐK Thống Nhất Đồng Nai, thì chị Linh đã ngất trong khi máu vẫn không không ngừng chảy xối xả.

Nhận được tin báo có sản phụ bị ra huyết xối xả chuyển đến, bệnh viện đã huy động ngay các bác sĩ và chuyển sản phụ vào phòng mổ ngay.

Bác sĩ Đinh Văn Sức, khoa Sản, BVĐK Thống Nhất cho biết: “Khi phẫu thuật, thấy sản phụ bị tăng sinh mạch máu (có nhiều mạch máu) ở mặt trước tử cung nên chảy máu rất nhiều. Lúc đó, các bác sĩ đã nhận định ngay, bệnh nhân bị nhau tiền đạo cài răng lược xuyên bàng quang. Sau khi xác nhận tình trạng bệnh của sản phụ, chúng tôi tiến hành cắt tử cung toàn phần cho sản phụ và đưa đứa bé nặng 2kg ra ngoài.

Lúc này, bé rất yếu, không cất tiếng khóc ngay được do mẹ đã mất máu nhiều, thiếu oxy vì vậy, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức cho bé và chuyển bé về BV Nhi đồng Đồng Nai điều trị tiếp. Sau hơn 1 ngày, tình trạng sức khỏe của bé tỏ ra rất khả quan, riêng sản phụ Linh, 34 giờ sau ca mổ đã có thể nói chuyện và uống sữa”.

Cũng theo bác sĩ Sức, để cứu sống sản phụ Linh, ê kíp gồm 15 y, bác sĩ của BV đã làm việc tích cực trong trạng thái căng thẳng suốt 4 tiếng đồng hồ. “Chỉ riêng việc bơm máu, ê kíp đã cử hẳn 1 người chuyên bơm máu để tốc độ bơm được đều đặn, không được nhanh quá hay chậm quá. Ca mổ thành công ngoài sức mong đợi. Hiện bệnh nhân đã ổn định, không còn xuất huyết vết mổ”, Bác sĩ Sức khẳng định.

Được biết, đây là lần thứ tư chị Linh mang thai. Trong lần sinh trước, chị cũng bị nhau tiền đạo và được bác sĩ khuyến cáo không nên sinh con nữa. Tuy nhiên, lần mang thai này là ngoài ý muốn và gia đình vẫn quyết định để chị sinh.

Vĩnh Thủy

Cứu sống sản phụ bị nhau tiền đạo cài răng lược xiên bàng quang - 2