Bệnh viện Trung ương Huế:

Cứu sống bệnh nhân xuất huyết não nguy kịch sau tai nạn giao thông

(Dân trí) - Ngày 11/11 tin từ Khoa Nội tiết thần kinh, Bệnh viên Trung ương Huế cho biết vừa cứu sống 1 bệnh nhân bị di chứng mạch máu não - xuất huyết não ồ ạt sau quá trình điều trị chấn thương do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân là Phạm Thanh Liêm (22 tuổi, trú xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Liêm là sinh viên năm 3 trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, bị tai nạn giao thông vào tháng 5/2016. Được điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế khỏi bệnh, em được về nhà.

Nhưng khi về nhà, Liêm đã xuất huyết chảy máu mũi nhiều, ngày 6/10 bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Các bác sĩ khoa Nội tiết thần kinh qua chụp hình ảnh mạch máu não (DSA) đã phát hiện động mạch cạnh xoang hang trái não bệnh nhân có một túi giả phình lớn trong xoang hang trái khoảng 20mm. Trong quá trình chờ đặt stent Graft đặt mua ở nước ngoài, bỗng nhiên túi giả trong xoang hang trái bị vỡ đột ngột vỡ làm xuất huyết não ồ ạt.

Xem hình ảnh chụp mạch máu não bệnh nhân Liêm
Xem hình ảnh chụp mạch máu não bệnh nhân Liêm

Bệnh nhân lúc này toàn thân tím tái, giãn đồng tử, mất máu nhiều, nguy cơ tử vong rất cao. Các bác sĩ khoa Nội tiết thần kinh đã phối hợp với Trung tâm huyết học truyền máu tại Bệnh viện Trung ương Huế khẩn cấp truyền 3,5 lít máu kết hợp với thông khí đường thở, duy trì huyết động giúp bệnh nhân hồi tỉnh.

Theo BS.CK II. Hoàng Thị Lan Hương, Trưởng Khoa Nội tiết thần kinh, Bệnh viện Trung ương Huế, sau khi sức khỏe bệnh nhân Liêm ổn định, các bác sĩ khoa đã hội chẩn can thiệp sớm bằng phương pháp tắt động mạch cạnh trong bên trái.

BS.CK II. Hoàng Thị Lan Hương, Trưởng Khoa Nội tiết thần kinh hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân Liêm
BS.CK II. Hoàng Thị Lan Hương, Trưởng Khoa Nội tiết thần kinh hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân Liêm

“Đây là trường hợp bệnh xuất huyết hiếm gặp do di chứng mạch máu não sau khi bị tai nạn giao thông. Với sự quyết tâm của đội ngũ y, bác sĩ khoa phối hợp cùng nhiều khoa đã cứu sống bệnh nhân. Hiện bệnh nhân Liêm đã dần bình phục, có thể xuất viện trong tuần tới” – BS Hương nhận định.

Đại Dương