Quảng Nam:

Cứu sống bệnh nhân Cơtu bị cây đâm thủng đùi

(Dân trí) - Chiều tối ngày 28/11, Trung tâm y tế huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho một bện nhân đồng bào Cơtu bị cây đâm thủng đùi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Bác sĩ Nguyễn Huy Thông – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tây Giang cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân đồng bào Cơtu bị một nhánh cây đâm trúng đùi, rất nguy kịch.

Cứu sống bệnh nhân Cơtu bị cây đâm thủng đùi - 1

Các bác sĩ Trung tâm Tây Giang phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: Trung tâm y tế huyện Tây Giang)

Theo Bác sỹ Thông, bệnh nhân tên Pơ Long Abrim (47 tuổi, dân tộc Cơtu, trú thôn Atu 1, xã Ch”ơm, Tây Giang). Bệnh nhân vào viện lúc 13h15 ngày 28/11/2019 với chẩn đoán vết thương phần mềm phức tạp kèm dị vật 1/3 dưới, ngoài đùi trái do tai nạn lao động.

Theo người nhà bệnh nhân, vào trưa cùng ngày, ông Pơ Long Abrim đang trèo trên cây và không may bị rơi ở độ cao khoảng hơn 3m, bị cây gỗ to bằng cổ tay đâm xuyên chéo từ 1/3 dưới mặt ngoài đùi trái xuyên lên 1/3 giữa mặt trong đùi trái gây chảy máu nhiều.

Sau tai nạn, nạn nhân được người nhà đưa vào trạm y tế xã Ch”Ơm (huyện Tây Giang) sơ cứu và đưa về Trung tâm y tế phẫu thuật cấp cứu cầm máu và lấy dị vật là một đoạn gỗ mục dài khoảng 10cm, dày 4cm đâm xuyên dọc sát theo động mạch đùi.

Bác sĩ Nguyễn Huy Thông – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tây Giang cho biết, rất may cho nạn nhân không bị tổn thương động mạch đùi và dây thần kinh nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Đến chiều ngày 28/11, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tây Giang.

Công Bính