Hà Tĩnh:

Cứu sống bệnh nhân bị xỉa cá đâm thấu tim

(Dân trí) - Chiều ngày 12/1, BS Trần Đức Dũng, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) cho hay, các bác sỹ của khoa vừa mổ cứu sống thành công một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch do bị đâm thủng tâm nhĩ phải.

Theo BS Dũng, sáng ngày 7/1, Khoa Ngoại tổng hợp - BVĐK Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Sỹ Hiệp (SN 1966, trú thị trấn Hương Khê) bị thương ở ngực trái trong tình trạng mất máu nhiều, hôn mê...


Bệnh nhân Hiệp đang được điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp BVĐK Hà Tĩnh
Bệnh nhân Hiệp đang được điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp BVĐK Hà Tĩnh

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ  xác định bệnh nhân bị vật nhọn đâm xuyên khoang liên sườn 4, cạnh bờ trái xương ức dẫn đến thủng tâm nhĩ phải, sâu 0,8cm. Đây là một loại chấn thương hiếm gặp, rất khó khăn trong phẫu thuật do tâm nhĩ phải mỏng, lại mắc phải xương ức, tuy nhiên bằng sự cẩn trọng và tập trung cao độ, các bác sỹ đã thực hiện ca mổ cấp cứu khâu tim và vết thương ngực hở cho nạn nhân.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân đã ăn uống, nói chuyện bình thường và sức khỏe hồi phục tốt.

Theo nạn nân Hiệp, trước khi nhập viện cấp cứu anh và một nhóm bạn ngồi nhậu với nhau. Do mâu thuẩn, anh đạ bị một người tên Bình dùng xuyên cá đâm, gây ra thương tích trên.  

Tiến Hiệp