Cứu sống bệnh nhân bị phình động mạch bụng vỡ sau phúc mạc, rất nguy kịch.

(Dân trí) - Ngày 31/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một nữ bệnh nhân bị phình động mạch bụng vỡ sau phúc mạc, rất nguy kịch.

Cứu sống bệnh nhân bị phình động mạch bụng vỡ sau phúc mạc, rất nguy kịch. - 1
Bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ

Trước đó, bệnh nhân N. T. P (42 tuổi, quê Cần Thơ) bị đau bụng quanh rốn, đau lói ra sau lưng nên đến phòng khám tư và điều trị tại một số bệnh viện địa phương khác nhưng không khỏi.

Trên đường bệnh nhân di chuyển bằng xe máy đến trung tâm thành phố Cần Thơ thì bất ngờ bệnh nhân bị đau bụng dữ dội nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Thốt Nốt, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ điều trị.

Khi nhập viện, bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, không có tiền đóng viện phí nhưng nguy cơ đe dọa tính mạng rất cao nên các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn, tiến hành phẫu thuật cắt túi phình, thay ống ghép nhân tạo cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật diễn ra trong 3 giờ.

Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực, hiện tiến triển sức khỏe tốt.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Phương – Trưởng khoa Ngoại Lồng Ngực, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, đây là trường hợp bệnh nặng cần cấp cứu tối khẩn và có trình độ kỹ thuật cao mới xử lý được. Đối với các bệnh nhân phình động mạch chủ bụng, khi có các triệu chứng như đau bụng, ngất, da niêm nhạt… cần nghĩ đến khả năng túi phình đã vỡ. Khi túi phình vỡ, nếu không được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân có thể bị tử vong.

“Gia cảnh bệnh nhân khó khăn, khi đưa đến bệnh viện, bệnh nhân không có tiền đóng viện phí và không có bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, các bác sĩ của bệnh viện đã nêu cao tinh thần cứu người cứu người là trên hết”, bác sĩ Phương cho biết.

Hoàng Tùng