Cần Thơ:

Cứu sống bệnh nhân bị đâm xuyên thấu xương sọ

(Dân trí) - Ngày 27/4, BS Nguyễn Tấn Luông, khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết, ê kíp bác sĩ của khoa vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp bị dao bấm đâm xuyên xương sọ.

Cứu sống bệnh nhân bị đâm xuyên thấu xương sọ
Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị dao bấm đâm xuyên xương sọ vào sâu vùng đỉnh đầu 6 cm.

Trước đó, khoảng 24h đêm 24/4, bệnh nhân Lê Thanh H. (22 tuổi, ở quận Ô Môn) nhập viện cấp cứu trong tình trạng liệt nửa người bên trái, lơ mơ, có vết thương rỉ máu do dao bấm đâm xuyên thấu xương sọ vùng trán đỉnh bên phải. 

Dao bấm nặng, hai bề lưỡi bén, dài khoảng 20cm, bề ngang khoảng 4cm. Dựa vào hình ảnh chẩn đoán, thấy dao xuyên thấu xương sọ khoảng 6cm. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán vết thương sọ não vùng trán đỉnh bên phải, được chỉ định vừa hồi sức, vừa mổ cấp cứu, lấy dao.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Luông, phẫu thuật viên chính cho biết: vết thương có thể làm tổn thương nhu mô não lành và các mạch máu xung quanh. Bệnh nhân có thể chảy máu thứ phát sau lấy dị vật, dẫn đến tình trạng nguy hiểm hơn, do dao xuyên thấu, tổn thương sâu nên cần được theo dõi sát.

Cũng theo bác sĩ Luông, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tuy nhiên, vẫn còn liệt nửa bên người trái.

Cùng ngày người nhà của bệnh nhân cho biết: Đêm 24/4 trên đường đi chơi về, anh H. bị người lạ tấn công và dùng dao đâm thẳng vào trán, hiện tại vẫn chưa tìm ra hung thủ.

Hoàng Tùng