Cần Thơ:

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

(Dân trí) - Ngày 30/7 Đại tá, bác sĩ Hoàng Xuân Thục, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Quân y 121 (Quân khu IX) cho biết bệnh viện này vừa cứu sống bệnh nhân bị hàng xóm đâm thấu tim, thấu phổi.

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

Lúc 16h40 ngày 27/07 bệnh nhân Đỗ Thị T (60 tuổi) ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ nhập viện trong tình trạng khó thở, tràn dịch màng phổi nhiều, huyết áp tụt thấp, mạch nhanh.

Các bác sĩ của bệnh viện 121 đã tiến hành hồi sức, chụp phim và mổ cấp cứu, phát hiện vết thương 2x0,5cm ngay cực trên của tâm thất trái, tổn thương cơ tim, trong quá trình mổ bệnh nhân bị tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim đe dọa đến sự sống còn bệnh nhân nên buộc bác sĩ phải vừa phẫu thuật vừa hồi sức tích cực. Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, hiện bệnh nhân đã tỉnh, không phải thở máy.

 Phạm Tâm