Đồng Nai:

Cứu sống bé 8 tuổi bị ong mật đốt hơn 100 vết

(Dân trí) - Hai bố con đang ở trong rừng thì bất ngờ bị đàn ong bay ra đuổi đốt. Cuộc “tổng tấn công” của bầy ong hung dữ khiến bé trai 8 tuổi bị chích hơn 100 vết.

Bé Nguyễn Nhật Minh A. đang được điều trị tại Bệnh
viện Nhi đồng Đồng Nai - Ảnh Vĩnh Thủy
Bé Nguyễn Nhật Minh A. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - Ảnh Vĩnh Thủy

Sáng 1/7, Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh viện này vừa cứu sống Nguyễn Nhật Minh A. (8 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) bị ong đốt hơn 100 vết. 

Theo gia đình bé A., trước đó vào ngày 26/6, bé Minh A. theo bố vào rừng, khi bố đang phun thuốc cỏ thì bất ngờ bầy ong bay ra tấn công khiến hai bố con bé A. bị đốt , trong đó A. bị hơn 100 vết.

Sau đó, A. được chuyển từ bệnh viện Đa khoa Dầu Giây đến bệnh viện nhi trong tình trạng phù nề mặt mũi, tổn thương gan, men gan tăng cao do bé bị ong mật đốt hơn 100 vết ở mặt, đầu, cổ, tay…Tại đây, bé Minh A. nhanh chóng được điều trị hỗ trợ gan, chống nhiễm trùng và chống sưng nề. Các bác sĩ đã tập trung cứu chữa bé A. qua cơn nguy kịch.

Hiện sức khỏe của bé A. đã ổn định và chuẩn bị ra viện sau vài ngày điều trị nữa.

Vĩnh Thủy