Cứu người bệnh bất ngờ ngã xuống đất khi đang ngồi trên ghế

Công Bính

(Dân trí) - Ngày 29/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, vừa cấp cứu, can thiệp lấy huyết khối qua đường động mạch não cứu sống một bệnh nhân nữ 65 tuổi bị đột quỵ não.

Trước thời điểm vào viện vài ngày, bà Nguyễn Thị Ẩn (65 tuổi, trú tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đang ngồi trên ghế sau khi đi làm về, bất ngờ ngã xuống đất, liệt nửa người bên phải, lơ mơ và nói khó.

Bà Ẩn được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tai biến mạch máu não và đã được khám lâm sàng, xử lý cấp cứu và chụp CT-Scan sọ não, kết quả cho thấy có tắc động mạch máu lớn trong não.

Cứu người bệnh bất ngờ ngã xuống đất khi đang ngồi trên ghế - 1

Hình ảnh động mạch não bệnh nhân tắc hoàn toàn nhánh M1 động mạch não giữa bên trái và sau can thiệp tái thông hoàn toàn nhánh M1 (Ảnh bệnh viện cung cấp).

Bệnh nhân được hội chẩn liên chi khoa và chẩn đoán nhồi máu não cấp do tắc động mạch máu não.

Bà Ẩn sau đó được chuyển lên phòng DSA để can thiệp cấp cứu. Ekip bác sĩ đã thực hiện thủ thuật lấy huyết khối gây tắc động mạch não giữa bên trái. 

Sau khi can thiệp, bà Ẩn có thể cử động được tay chân bị liệt trước đó và tỉnh táo hơn. Sau một ngày, bà đã có thể đi lại, thực hiện các sinh hoạt hàng ngày và nói chuyện được với người nhà.

Cứu người bệnh bất ngờ ngã xuống đất khi đang ngồi trên ghế - 2

Bệnh nhân cử động cơ thể tốt, không còn yếu liệt nửa người phải ngay sau can thiệp (Ảnh bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ Phan Tấn Quang, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, nhấn mạnh: "Đột quỵ là một tình trạng nguy hiểm, có thể để lại di chứng tàn tật nặng nề, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Thời gian từ khi xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ đến khi bắt đầu được điều trị là cực kỳ quan trọng đối với người bệnh".

Để điều trị đột quỵ hiệu quả, hạn chế di chứng và giảm thiểu chi phí, việc cấp cứu và xử trí đột quỵ trong thời gian sớm nhất là yếu tố tiên quyết.

"Khi có bất kỳ dấu hiệu nào nghi ngờ đột quỵ như cử động khó hoặc không thể cử động tay chân, tê liệt một bên cơ thể; khó phát âm, nói ngọng bất thường; đau đầu dữ dội, buồn nôn; hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng đột ngột... nên đến ngay bệnh viện để được chẩn đoán, điều trị kịp thời", bác sĩ Quang khuyến cáo.