Cứu bệnh nhi 5 tháng tuổi tim bẩm sinh, tăng áp phổi nặng

(Dân trí) - Ngày 4/5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, vừa cứu sống bệnh nhi Nguyễn Thị Hiền (5 tháng tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị bệnh tim bẩm sinh thông liên thất rộng, tăng áp phổi rất nặng.

Trước đó, cháu Hiền được phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh thông liên thất rộng, tăng áp phổi rất nặng và được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Sau thời gian điều trị 1 tháng, bệnh của cháu có diễn tiến nặng hơn do suy hô hấp, suy tim có dấu hiệu trụy tim mạch, tụt huyết áp.

Ngày 27/4, Bệnh viện Phụ sản Nhi - Đà Nẵng đã mời các bác sĩ khoa ngoại phẫu thuật can thiệp tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) qua hội chẩn.

Trước tình trạng bệnh của cháu Hiền rất nặng nên cháu đã được chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Cháu bé được hội chẩn viện và mổ cấp cứu trong đêm để đóng lỗ thông.

Hiện sức khỏe của cháu đã ổn định và dự kiến sẽ xuất viện trong đầu tuần tới.

Khánh Hồng