Công nghệ hiện đại cũng không thể thay thế y đức của người thầy thuốc
(Dân trí) - Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị rà soát những khó khăn cụ thể của ngành y tế, cái nào trọng tâm nhất để đề xuất tỉnh hoặc kiến nghị trung ương tháo gỡ, có chính sách tốt hơn cho ngành.
Nhấn mạnh tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam do Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu tổ chức chiều 27/2, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết năm 2024, tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi về kinh tế - xã hội, trong đó có đóng góp quan trọng của đội ngũ ngành y tế trong việc chăm lo sức khỏe nhân dân.
"Ngành y tế tỉnh đã từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu biểu dương và gửi lời tri ân đến đội ngũ y tế của tỉnh.
Rà soát cụ thể những tồn tại, khó khăn
Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (Ảnh: K.N).
Bên cạnh những thành tích đạt được, theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, ngành y tế vẫn còn một số khó khăn như: nguồn nhân lực chuyên khoa sâu còn thiếu, trang thiết bị xuống cấp, thiếu thuốc cục bộ, thu không đủ chi, dự án đầu tư công còn chậm,…
Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đã chia sẻ với những khó khăn mà ngành y tế tỉnh đang gặp phải. Ông đề nghị lãnh đạo Sở Y tế nghiêm túc đánh giá, phân tích làm rõ, nhất là những nguyên nhân chủ quan, từ đó rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp phù hợp, có hiệu quả hơn trong thời gian tới.
"Rà soát nắm lại hết, vấn đề công - tư, tự chủ thế nào, trang thiết bị, chế độ chính sách ra sao, cho tôi câu hỏi cụ thể ngành y tế đang còn khó khăn gì. Từ đó đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh trọng tâm là gì để giải quyết bài toán khó cho ngành hiện nay.
Còn cái nào chưa phù hợp thì chúng ta kiến nghị cơ quan trung ương có chính sách tốt hơn đối với ngành y tế", ông Thiều giao nhiệm vụ cho ngành y tế tỉnh.
Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu cũng chia sẻ, ông nhận tin nhắn của người dân phàn nàn ngành y tế còn nhiều vướng mắc, nhất là thái độ phục vụ.
"Cái này không phổ biến nhưng nơi này nơi kia vẫn còn, đừng để một con sâu làm rầu nồi canh, xảy ra những hậu quả đáng tiếc", ông Thiều lưu ý và đề nghị đội ngũ ngành y tế tỉnh nêu cao trách nhiệm với nhân dân, phấn đấu giữ gìn y đức với tinh thần "lương y như từ mẫu".
Công nghệ hiện đại cũng không thể thay thế y đức, tâm huyết của thầy thuốc
Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, bà Hà Ngọc Chiến, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, cho rằng thời gian qua khi triển khai tự chủ, cơ sở y tế tuyến huyện trở xuống gặp rất nhiều khó khăn.
"Nhiều cán bộ, nhân viên y tế chủ yếu sống bằng đồng lương nhưng có đơn vị 3-6 tháng chưa có lương. Việc này cần tháo gỡ để lực lượng y tế tập trung công tác chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn", bà Chiến nói và ví von "cho con ra riêng thì nên tạo điều kiện cho con mình sống".
Với nhiều năm làm trong ngành y tế, bà Chiến nhắn gửi đội ngũ thầy thuốc trẻ, tay nghề giỏi phải cố gắng rèn luyện y đức, làm tốt trách nhiệm được giao. Theo bà, đây cũng là thử thách công việc đối với bác sĩ trẻ, từ đó nâng cao tay nghề, có cơ hội phát triển hơn nữa.
"Phải có tinh thần thái độ tốt, hòa đồng, tôn trọng đồng nghiệp, đừng nghĩ là chúng ta giỏi toàn diện mà cần học hỏi thêm ở đàn anh, đàn chị, đàn em,… những cái tốt nhất cho nghề", bà Chiến chia sẻ.
Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cũng mong muốn cơ quan quản lý sâu sát hơn với ngành y, quan tâm nghiên cứu có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực. Bởi theo bà, muốn có nhân tài phải tạo điều kiện, trao cơ hội, chăm bồi phát triển.
Bác sĩ Phạm Viết Đấu chia sẻ với phóng viên (Ảnh: H.H).
Là một bác sĩ trẻ, anh Phạm Việt Đấu (33 tuổi, công tác tại khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu) cho rằng, trong thời đại hiện nay không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải biết cách ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn.
Theo bác sĩ Đấu, việc học hỏi, tiếp cận công nghệ là điều tất yếu để nâng cao năng lực và mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.
Tuy nhiên, bác sĩ Đấu cũng nhìn nhận rằng, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế được y đức và tâm huyết của người thầy thuốc. Bệnh nhân không chỉ cần một phác đồ điều trị chuẩn xác, mà còn cần sự an ủi, động viên từ bác sĩ.
"Mỗi bác sĩ trẻ như em luôn phải cố gắng hài hòa giữa chuyên môn, công nghệ và tinh thần nhân văn để có thể mang đến dịch vụ y tế tốt nhất cho người dân", anh nói.