Cô gái mang trong mình 5 u não, 3 u cột sống

(Dân trí) - Cô Derrie Tustin (25 tuổi, ở Worcester, Anh) phải mang trong mình tất cả 8 khối u, trong đó 5 khối u trong não và ba khối u còn lại nằm ở cột sống do mắc phải căn bệnh chết người hiếm gặp Neurofibromatosis loại 2 (NF2).

Derrie cùng con trai 4 tuổi

Derrie cùng con trai 4 tuổi

 

NF2 gây ra các khối u trên những dây thần kinh liên quan đến thính giác và cân. Các khối u thường không phải là ung thư. Triệu chứng bao gồm mất thính giác, ù tai và các vấn đề về cân bằng. Các khối u cũng có thể phát triển trong não hoặc tủy sống và các dây thần kinh đến cánh tay và chân, kéo theo các triệu chứng như tay và chân hoạt động yếu, đau đầu dai dẳng.

 

NF2 50% là do đột biến di truyền từ cha mẹ sang con. Tuy nhiên, ở trường hợp của Tustin thì gia đình cô không ai có tiền sử bệnh này. Người bệnh có thể được phẫu thuật để loại bỏ khối u nhưng có thể sẽ gây điếc hoặc ảnh hưởng đến khuôn mặt. Tuổi thọ trung bình của người bệnh là 65.

 

Tustin cho biết: “Căn bệnh làm tôi thực sự giống như một quả bom hẹn giờ. Các khối u có thể phát triển bất cứ lúc nào và tôi không bao giờ có thể thoát khỏi nó cũng không biết điều gì sẽ xảy đến”.

 

Căn bệnh có thể sẽ di truyền sang Kai, cậu con trai 4 tuổi của cô. Nhưng kết quả chắc chắn thì phải chờ đến khi cậu bé 18 tuổi. Cô cũng cho biết không muốn sinh thêm con nữa vì thật không may khi phải đối mặt với chuyện này.

 

Hiện Tustin phải đưa ra quyết định khó khăn có hay không phẫu thuật loại bỏ khối u đang phát triển rất nhanh trong não. Ca phẫu thuật sẽ khiến cô bị điếc tai trái nhưng nếu không phẫu thuật cô sẽ cần phải điều trị hàng tháng. Trước đó, cô đã được phẫu thuật loại bỏ một khối u phía sau tai.

 

NF2 là căn bệnh rất hiếm gặp, cứ 35,000 người mới có một người mắc phải.

 

Thu Hương

Theo dailymail