Cô gái 17 tuổi phải mổ bụng vì thói quen nhiều người mắc phải

Hồng Hải

(Dân trí) - Được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng ổ bụng, bụng có nhiều dịch mổ, cô gái đã phải trải qua cuộc đại phẫu, vừa mổ nội soi, vừa mổ mở để lấy ra dị vật là chiếc tăm nhỏ.

Ngày 31/5, Bệnh viện Việt Đức cho biết, mới tiếp nhận cấp cứu trường hợp bệnh nhân N.T.T. (17 tuổi, Vĩnh Phúc) trong tình trạng đau bụng dữ dội. Kết quả thăm khám cho thấy có tình trạng nhiễm trùng ổ bụng, bụng có nhiều dịch mủ và dịch tiêu hóa.

Cô gái 17 tuổi phải mổ bụng vì thói quen nhiều người mắc phải - 1

Bệnh nhân bị nhiễm trùng ổ bụng nghiêm trọng vì dị vật tăm nhọn (Ảnh: Bệnh viện).

Người bệnh chia sẻ, em có thói quen hay xỉa răng và ngậm tăm sau khi ăn. Một tuần trước thời điểm vào viện, T. bị đau bụng kèm theo sốt, sau đó các dấu hiệu đau bụng tăng nhiều, sốt cao.

Gia đình nghĩ con gái bị viêm phần phụ, nên đưa đi khám tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Tại đây, kết quả siêu âm thấy bệnh nhân có dị vật ổ bụng nên đã chuyển ngay đến Bệnh viện Việt Đức.

"Kết quả chụp cắt lớp vi tính thấy có dị vật trong ổ bụng kích thước 3cm và bụng nhiều dịch mủ", BSCKII Lê Nhật Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Việt Đức cho biết.

Cô gái 17 tuổi phải mổ bụng vì thói quen nhiều người mắc phải - 2

Dị vật được lấy ra ngoài (Ảnh: Bệnh viện).

Bệnh nhân nhanh chóng được phẫu thuật cấp cứu bằng phương pháp phẫu thuật nội soi kết hợp với mổ mở, lấy ra một dị vật dài 3cm nhọn 2 đầu bằng tre, khâu lại lỗ thủng ruột, rửa sạch mủ và dịch tiêu hóa trong ổ bụng. Bệnh nhân hiện ổn định sau ca mổ.

Theo BS Huy, bệnh nhân T. đến viện trong tình trạng rất nguy hiểm vì nhiễm trùng ổ bụng nặng (viêm phúc mạc toàn thể), nếu để kéo dài sẽ gây ra tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân rất nặng.

BS cảnh báo, mọi người tuyệt đối không nên ngậm tăm. Sau khi sử dụng tăm thì nên vứt bỏ. Việc ngậm tăm có thể khiến người bệnh vô thức nuốt dị vật mà không biết sẽ rất nguy hiểm.